Tiền Giang: Hòa thượng Thích Giác Nhân chia sẻ pháp thoại tại Khoá “Huân tu Chánh niệm” lần thứ hai năm 2023

Nghe đọc bài:

PSO – Ngày thứ ba (29/12/2023) của Khóa “Huân tu Chánh niệm” lần thứ hai năm 2023 do Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Tiền Giang tổ chức tại tổ đình Vĩnh Tràng (xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho); nhận lời mời của Ban Tổ chức, HT.Thích Giác Nhân – UV HĐTS, Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh  đã có buổi thuyết giảng với chủ đề “Lịch sử Đức Phật A Di Đà”.

Toàn cảnh buổi thính pháp

Trong buổi thuyết giảng Hòa thượng kể về truyện tích Đức Phật A Di Đà trong kinh Vô Lượng Thọ, do thành thục các căn lành, vun trồng đức hạnh khi còn làm Tỳ kheo Pháp Tạng thời Đức Phật Thế Tự Tại Vương. 

HT.Thích Giác Nhân - UV HĐTS, Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang 

Trong kinh Vô Lượng Thọ dạy rằng “không khởi tưởng dục ba độc, chẳng đắm sáu trần, chỉ chuyên nhớ nghĩ chư Phật thuở quá khứ đã tu căn lành, hành hạnh tịch tịnh, xa lìa luống dối, y chơn đế môn, làm các công đức, không nề các khổ, ít muốn biết đủ, chuyên cầu pháp thanh tịnh, đem ân huệ lợi ích quần sanh, chí nguyện không mỏi, thành tựu các nhẫn. Đối với hữu tình nói lời từ ái vui vẻ hòa dịu khuyến dụ khích lệ. Cung kính Tam bảo, phụng sự Sư trưởng. Không giả dối nịnh hót, nghiêm trang đứng đắn, khuôn phép nhứt mực. Quán pháp như huyễn, tam muội thường tịch. Giữ gìn khẩu nghiệp, không nói lỗi người, giữ gìn thân nghiệp, không mất oai nghi, giữ gìn ý nghiệp, thanh tịnh không nhiễm”.

Chính vì phát nguyện rộng lớn, bao trùm thế gian, trang nghiêm quốc độ nên Tỳ kheo Pháp Tạng được thọ ký thành Phật A Di Đà.

Phật tử trang nghiêm thính pháp

Hòa thượng dạy:

“Lễ Phật giả, kỉnh Phật chi đức. 

Niệm Phật giả, cảm Phật chi ân. 

Khán kinh giả, minh Phật chi lý. 

Tọa thiền giả, đăng Phật chi cảnh

Khi lễ Phật phải nghĩ tới ân đức của Phật mà vì chúng sanh tu trong vô lượng kiếp mới thành bậc chánh đẳng giác, mà phải tri ân kính trọng. 

Đồng thời người học Phật phải đi theo đúng lộ trình Tam tuệ học: Văn, Tư, Tu. Bước đầu tiên Văn tuệ chính là học, đọc, tụng kinh điển và nghe pháp để hiểu được giáo lý đạo Phật. Bước thứ hai Tư tuệ, nghĩa là suy xét, quán sát những giáo lý mà mình đã học được, từ đó có thấy biết rõ về các pháp, pháp nào đúng, pháp nào chưa đúng. Những điều nào đúng đắn hợp với chân lý, với lẽ phải thì mình tin theo. Bước thứ ba Tu tuệ, có nghĩa là những điều chúng ta đã tin chắc là đúng thì mình cần phải hành trì, phải tu tập theo thì mới đạt được an lạc hạnh phúc. Như vậy, ta có thể thấy rõ tầm quan trọng của việc tụng kinh bái sám, công phu hai thời trong chốn thiền môn. Đó chính là thềm thang cơ bản, là bước đi đầu tiên của người học Phật.

Hòa thượng chúc chư hành giả khóa tu luôn được chánh niệm, an lạc trong giáo pháp của Đức Thế Tôn đã chỉ dạy. 

Buổi chia sẻ kết thúc trong niềm hoan hỷ của toàn thể đạo tràng hội chúng. 

 

Thiện Nguyễn

Download Android Download iOS
TP.HCM: Ban Văn hóa TƯ phía Nam tổng kết Phật sự quý I và triển khai các Phật sự quan trọng

PSO - Sáng ngày 26/04/2024, tại Văn phòng thường trú Ban Văn hóa Trung ương phía Nam (chùa Pháp Hoa, quận 3, TP.HCM) đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác Phật sự quý I và triển khai phương hướng hoạt động cho quý II/2024.

Tiền Giang: Chương trình “Giọt nước từ tâm” giải "cơn khát" vùng hạn mặn

Với tinh thần “từ bi, chia sẻ” của những người con Phật, sáng ngày 27/04/2024, chư Tăng chùa Giác Tánh (quận Tân Bình, TP.HCM) và chùa Liên Hoa (quận 6, TP.HCM) đã thực hiện hành trình “Giọt nước từ bi” trao nước ngọt đến cho bà con vùng “rốn hạn mặn” tại tỉnh Tiền Giang.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online