PSO - Nhân chuyến Hoằng pháp các miền Hệ phái Khất sĩ mùa Hạ PL.2564, nhận lời thỉnh cầu của Ban Chức sự trường hạ chùa Huệ Quang (số 5, đường Võ Duy Linh, phường 2 TX.Gò Công, tỉnh Tiền Giang), Hòa thượng Thích Giác Toàn – Phó Chủ tịch HĐTS, Viện trưởng Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam, trụ trì Pháp viện Minh Đăng Quang (505 Xa lộ Hà Nội, An Phú, quận 2, TP.Hồ Chí Minh) đã quang lâm Hạ trường thuyết giảng về “Thất Thánh Tài” để sách tấn chư hành giả An cư tại đây.
Chư Tăng hành giả An cư tại trường hạ chùa Huệ Quang còn hân hoan được cung đón Hòa thượng Thích Giác Tường - Ủy viên Thường trực HĐCM GHPGVN đã cùng với Hòa thượng Giảng sư quang lâm viếng thăm trường hạ.
“Thất Thánh Tài” là bảy món của cải về tinh thần của hàng Thánh giả, bao gồm: Tín: là đức tin, lòng chánh tín; Giới là giữ giới hạnh trong sạch; Tàm: Biết hổ thẹn khi phạm lỗi; Quí: Biết xấu hổ với chính mình khi phạm lỗi; Đa văn: tức nghe nhiều biết rộng; Trí tuệ: Sáng suốt nhận biết tà, chánh; Xả: Buông bỏ tất cả mọi sự đắm trước, từ tâm niệm phàm tình đến vật chất bên ngoài.
Khác với tài sản vật chất mong manh, tạm bợ của thế gian, tài sản tinh thần của bậc Thánh sẽ cũng cố nội lực người tu. Nếu hành giả làm sung mãn được bảy thứ tài sản này sẽ khiến hành giả tiến gần đến mục tiêu cao thượng là Giác ngộ giải thoát.
“Tín tài và Giới tài,
Tàm tài và Quý tài,
Văn tài và Thí tài,
Và Huệ tài thứ bảy.
Ai có những tài này,
Nữ nhân hay nam nhân,
Được gọi không nghèo khổ,
Mạng sống không trống rỗng,
Do vậy Tín và Giới,
Tịnh tín và thấy Pháp,
Bậc trí chuyên chú tâm,
Ức niệm lời Phật dạy.”
Niết Bàn Kinh cũng dạy rằng: chư Phật, Bồ Tát có đủ Thất Thánh tài, cho nên tôn xưng là bậc Thánh nhân.
Sau gần 2 giờ thuyết giảng, Hòa thượng đã chuyển tải rất nhiêu nguồn năng lượng tín, thiện đến với chư hành giả an cư, giúp cho chư Tăng càng tinh tấn hơn nữa trong những ngày tịnh tu đạo nghiệp.
Cuối chương trình Hòa thượng Thích Giác Tường cũng có đôi lời sách tấn đến với hành giả an cư tại hạ trường chùa Huệ Quang.
Thích Như Tùng – Ban TTTT PG Tiền Giang