Tiền Giang: Lễ Hưng công xây dựng Tôn tượng Bồ tát Quán Thế Âm tại chùa Phước Lâm, huyện Châu Thành

Nghe đọc bài:

PSO - Sáng ngày 28/03/2024 (nhằm 19/02 năm Giáp Thìn), nhân ngày vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Thượng tọa Thích Trung Chánh – Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Trưởng BTS Phật giáo huyện Châu Thành, trụ trì chùa Phước Lâm (ấp Thân Đạo, xã Thân Cữu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) long trọng tổ chức lễ Hưng công xây dựng Tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm cao 44,55 mét.  

Chư Tôn đức Chứng minh và tham dự buổi lễ

Chứng minh, tham dự buổi lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Minh – Thành viên Ban Thường trực HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang; HT.Thích Giác Nhân – UV HĐTS, Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang; TT.Thích Trí Thọ - UV HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre; HT.Thích Huệ Phát – Trưởng ban Kinh tế Tài chánh Phật giáo tỉnh Quảng Nam, Trưởng BTS GHPGVN thị xã Điện Bàn; TT.Thích Nhuận Đức - Phó trưởng BTS Phật giáo tỉnh, Trưởng Ban BTS GHPGVN huyện Gò Công Tây; TT.Thích Trung Chánh – Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng BTS GHPGVN huyện Châu Thành; HT.Thích Bửu Hoà - UVTT BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng BTS Phật giáo huyện Gò Công Đông; HT.Thích Chơn An – Chứng minh BTS GHPGVN huyện Châu Thành; ĐĐ.Thích Đức Minh – Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang; TT.Thích Lệ Hiếu – UVTT BTS, Trưởng Ban kiểm soát GHPGVN tỉnh Tiền Giang; TT.Thích Quảng Nhuận – UVTT BTS GHPGVN tỉnh; ĐĐ.Thích Trung Minh – Phó Thư ký, Chánh Văn phòng Ban Từ thiện Xã hội Trung ương GHPGVN; ĐĐ.Thích Trí Thuận – Phó trưởng Ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre; ĐĐ.Thích Minh Ngộ - UV BTS GHPGVN tỉnh, Phó Thường trực BTS GHPGVN huyện Châu Thành; TT.Thích Trung Phước – Phó BTS GHPGVN huyện Gò Công Tây; ĐĐ.Thích Quảng Hiếu – Phó BTS GHPGVN huyện Chợ Gạo; ĐĐ.Thích Đức Phát – Phó Thư ký, Chánh Văn phòng BTS huyện; ĐĐ.Thích Trung Bổn – Phó BTS GHPGVN huyện Gò Công Tây; ĐĐ.Thích Nguyên Tường – UV BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Chánh Văn phòng BTS Phật giáo thị xã Gò Công; chư Tôn đức Tăng, Ni, quý Phật tử các tự viện trong và ngoài tỉnh.

Đại diện lãnh đạo các Ban, Ngành dự lễ

Đại diện lãnh đạo Chính quyền có ông Lê Văn Phú – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Trưởng ban Chỉ đạo Công tác Dân tộc Tôn giáo huyện Châu Thành; ông Nguyễn Phục Quang – Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành; bà Võ Thị Quỳnh Đào – Phó phòng Nội vụ huyện Châu Thành đồng tham dự.

Thượng tọa Thích Trung Chánh – Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Trưởng BTS Phật giáo huyện Châu Thành, trụ trì chùa Phước Lâm phát biểu

Theo Thượng tọa Thích Trung Chánh, Trụ trì chùa Phước Lâm cho biết, tôn tượng Bồ tát Quán Thế Âm là một trong các hạng mục công trình trọng điểm, mang tính biểu tượng của chùa. Việc hưng công xây dựng Tôn tượng nhằm mục đích đưa tín ngưỡng Bồ tát đi vào đời sống nhân dân, mang hạnh nguyện từ bi của Bồ tát vào trong bước đường tu nhơn học Phật và cũng là sự mong mỏi của đông đảo bà con Phật tử tại địa phương. 

Đại diện Cty TNHH Phong Hưng Thịnh, đơn vị thiết kế và thi công Tôn tượng phát biểu

Đây cũng là công trình tâm linh có ý nghĩa quan trọng. Tôn tượng Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ được xây dựng với chiều cao 44,55 mét, cùng với tượng Thiện Tài cao 10m và bàn tay bắt ấn dài 2,8 mét, cao1,5 mét, rộng 1,5 mét với trọng lượng toàn bộ dự kiến 2.697 tấn, chiều rộng 13 mét, đài sen đường kính 12,6 mét, bằng chất liệu xi măng cốt thép. Kinh phí dự trù 20.000.000.000đ (hai mươi tỷ đồng), do Cty TNHH Phong Hưng Thịnh thiết kế và xây dựng. 

Phật tử Minh Oanh đại diện Phật tử chùa Phước Lâm đồng phát nguyện

Tại buổi lễ, Phật tử Minh Oanh đại diện Phật tử chùa Phước Lâm đồng phát nguyện: “Sẽ cùng nhau hằng tâm hằng sản, chung vai sát cánh bên cạnh quý Thầy, để hoàn thành Phật sự chung, vì lợi ích của số đông. Đem lại một đời sống đạo đức tâm linh cho Phật tử và những người yêu mến Phật pháp vốn đang rất cần đến gia sản tinh thần quý giá này để xoa dịu những nổi khổ niềm đau trong cuộc sống”. 

Ông Lê Văn Phú – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Trưởng ban Chỉ đạo Công tác Dân tộc Tôn giáo huyện Châu Thành tặng hoa và phát biểu chúc mừng công trình sớm được hoàn thành

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Lê Văn Phú trao tặng lẵng hoa đến Thượng toạ Thích Trung Chánh để chúc mừng công trình sớm được hoàn thành, trở thành điểm đến tâm linh của đông đảo bà con Phật tử trong và ngoài tỉnh.

Trưởng lão Hòa thượng Huệ Minh đạo từ chứng minh tại buổi lễ

Đạo từ tại buổi lễ, Trưởng lão Hòa thượng Huệ Minh tán dương công đức hiện tiền của Thượng toạ Trụ trì và Phật tử tại chùa Phước Lâm. Hoà thượng nhắc lại hạnh nguyện từ bi, ban vui và cứu khổ không mệt mỏi, không giới hạn của Đức Quán Thế Âm; Ngài là vị Bồ Tát quan sát chúng sinh khổ đau trong thế gian mà khởi lòng đại bi, đoạn trừ phiền não, làm cho chúng sinh được an lạc. Hòa thượng cho rằng vị thế tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm bên cạnh tuyến đường cao tốc Trung Lương – thành phố Hồ Chí Minh sớm được hoàn thành và sẽ là điểm tìm về của những người yêu mến Phật giáo.

Chư Tôn đức dâng hương, thực hiện nghi thức hưng công xây dựng

Cuối buổi lễ là nghi thức tâm linh dưới sự chủ trì của chư Tôn thiền đức Tăng, Ni và sự hộ niệm của toàn thể hội chúng. Trước lễ đài, chư Tôn đức và Khách quý đã niêm hương tham lễ Tam Bảo sau đó quang lâm thực hiện nghi thức sái tịnh hưng công xây dựng.

Chư Tôn đức, quý Phật tử, các nhà hảo tâm muốn ủng hộ công trình xin liên lạc với Thượng tọa Thích Trung Chánh qua số điện thoại: 0908124985. Tên chủ TK: Nguyễn Tấn Đáng; Số tài khoản Ngân hàng: 0110188348 - Ngân hàng Đông Á Tiền Giang.

Một số ảnh ghi nhận: 

Thông tin chùa Phước Lâm

Download Android Download iOS
TP.HCM: Ban Văn hóa TƯ phía Nam tổng kết Phật sự quý I và triển khai các Phật sự quan trọng

PSO - Sáng ngày 26/04/2024, tại Văn phòng thường trú Ban Văn hóa Trung ương phía Nam (chùa Pháp Hoa, quận 3, TP.HCM) đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác Phật sự quý I và triển khai phương hướng hoạt động cho quý II/2024.

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online