25/11/2018 20:02

Tiền Giang: Lễ Khánh thành Tôn tượng Bồ tát Quán Thế Âm tại chùa Thành Phước huyện Châu Thành

Sáng ngày 25/11/2018 (nhằm ngày 19/10 năm Mậu Tuất), được sự chấp thuận của Giáo hội và Chánh quyền địa phương, Đại đức Thích Nhuận Đức - Phó trưởng BTS, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Trụ trì chùa Thành Phước (ấp 2, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) đã long trọng tổ chức lễ Khánh thành Tôn tượng Bồ tát Quán Âm.

Buổi lễ được sự quan lâm tham dự của: Hòa thượng Thích Bửu Thông - Thành viên HĐCM Trung ương GHPGVN; Hòa thượng Thích Đạt Quảng, Hòa thượng Thích Hạnh Trân, Hòa thượng Thích Minh Chí, Hòa thượng Thích Thiện Hòa - đồng Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang; Hòa thượng Thích Giác Nhân - Uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang; Thượng tọa Thích Quảng Lộc - Phó trưởng BTS, Trưởng ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh; Đại đức Thích Trung Chánh - Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng BTS GHPGVN huyện Châu Thành; Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nghiêm - Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh; Chư vị Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức Tăng, Ni trụ trì một số tự viện trong và ngoài tỉnh cùng đông đảo đồng bào Phật tử về tham dự.

 

Bà Bùi Thị Mai - Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Tiền Giang; Ông Phạm Anh Tuấn - Trưởng phòng Tôn giáo Dân tộc Ban Dân vận tỉnh; Bà Huỳnh Thị Như tỉnh - Trưởng phòng Tôn giáo Dân tộc UBMTTQVN tỉnh; Ông Nguyễn Văn Thường - Phó trưởng Ban Dân vận huyện Châu Thành; Ông Tạ Công Minh - Phó chủ tịch MTTQVN huyện; Ông Cao Văn Hiệp - Trưởng phòng Nội vụ huyện; Cùng đại diện lãnh đạo các ban ngành tỉnh Tiền Giang, huyện Châu Thành và xã địa phương đến dự buổi lễ.

Tôn tượng Bồ tát Quán Thế Âm tại chùa Thành Phước được xây dựng với chiều cao là 32 mét, thời gian thi công hơn 01 năm, kinh phí xây dựng hơn 3 tỷ đồng. Tôn trí xung quanh khuôn viên tượng đài còn có 32 hoá thân Bồ tát Quán Thế Âm - đây là một công trình vô cùng ý nghĩa cả về mặt nghệ thuật và tâm linh tôn giáo. Hiện nay 32 hóa thân Bồ tát chưa hoàn thành (chỉ mới làm xong 26 tượng.)

Tại buổi lễ, Đại đức Thích Nhuận Đức phát biểu Khai mạc, nêu lên tâm nguyện muốn tạo dựng tượng đài Bố tát Quán Thế Âm để bá tánh gần xa tiện việc chiêm bái, tu tập theo hạnh nguyện của Ngài và phần nào đền đáp thâm ân Tam Bảo, ...  Đại đức cũng Báo cáo quá trình xây dựng công trình tôn tượng Bồ tát Quán Thế Âm; Tri ân sự gia tâm chú nguyện và đóng góp tịnh tài, tịnh vật xây dựng công trình của chư Tôn đức và thiện nam tín nữ Phật tử xa gần.

Để tưởng niệm về công hạnh cùa Bồ tát Quán Thế Âm, các em thanh thiếu niên trực thuộc Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Tiền Giang đã có bài múa Thiên Thủ Thiên Nhãn cúng dường trong buổi Lễ.

Bà Bùi Thị Mai tặng quà chúc mừng đến Đại đức trụ trì tại buổi lễ

Đại đức Thích Nhuận Đức cũng nhận được rất nhiều hoa và quà của chư Tôn đức và lãnh đạo chánh quyền gửi chúc mừng.

Hòa thượng Thích Hạnh Trân đạo từ tại buổi lễ

Đạo từ tại buổi Lễ, Hòa thượng Thích Hạnh Trân tán thán tâm nguyện và việc làm tốt đẹp của Đại đức Trụ trì, biểu dương tinh thần Hộ trì Phật pháp của hàng thiện nam tín nữ Phật tử; Hoan hỷ với sự hỗ trợ của chánh quyền địa phương cho công trình xây dựng tôn tượng Bồ Tát sớm thành tựu viên mãn.

Để ghi nhận những đóng góp thiết thực và khích lệ tinh thần hộ trì Tam bảo cùa hàng Phật tử, tại buổi lễ, Đại đức Trụ trì đã gửi tặng Bằng Công đức và hoa chúc mừng đến quý Phật tử, nhà hảo tâm có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng công trình. Phần cuối chương trình là nghi thức cắt băng khánh thành, sái tịnh tôn tượng Bồ tát và trì tụng chú Đại Bi, hồi hướng công đức lành đến bá tánh thập phương, cầu nguyện quốc thới dân an, Phật pháp trường tồn.

Trước đó, vào lúc 19h ngày 18/10 năm Mậu Tuất, chùa Thành Phước đã tổ chức đêm Văn nghệ và lễ thắp đèn cầu nguyện chào mừng ngày Khánh thành tôn tượng Bồ tát Quan Âm được thành tựu viên mãn.  Xin giới thiệu một số hình ảnh ghi nhận được tại buổi Lễ đến với bạn đọc:

 

Chư tôn đức tham dự buổi lễ

Múa Lân Sư Rồng chào mừng buổi lễ

Toàn cảnh buổi lễ

Chư tôn đức, quan khách tặng hoa chúc mừng

Bà Huỳnh Thị Như Hương tặng quà chúc mừng

Ông Phạm Anh Tuấn tặng quà chúc mừng

Thượng tọa Thích Quảng Lộc tặng quà chúc mừng

Các em thanh thiếu niên múa Thiên Thủ Thiên Nhãn

Đại đức Trụ trì tặng Bằng Công đức cho Phật tử, các nhà hảo tâm

Chư tôn đức cắt băng khánh thành và chú nguyện sái tịnh

Các tôn tượng ứng hóa thân của Bồ tát Quán Thế Âm tại công trình

Đại đức Trụ trì phát biểu Khai mạc đêm Văn nghệ

Nghệ sĩ Nhân dân Lệ Thủy biểu diễn trong đêm Văn nghệ

Nghệ sĩ Châu Thanh biểu diễn trong đêm Văn nghệ

 Quý Phật tử trực thuộc Ban hướng dẫn Phật tử tỉnh biểu diễn trong đêm Văn nghệ

Chư tôn đức thắp hoa đăng cầu nguyện

Ban TT-TT Phật giáo Tiền Giang

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online