03/03/2020 11:14

Tiểu sử Cố hòa thượng Thích Thiện Tâm (1948-2020)

          1.Thân thế

Hòa thượng đạo hiệu Thích Thiện Tâm, thế danh Hàng Lộc Quang, thường gọi Phan Gia Hỷ, sinh năm Mậu Tý (1948) tại Tp. Phan Rang- Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Thân phụ là cụ ông Hàng Liên Lý; thân mẫu là cụ bà Lâm Huệ Lang. Hòa thượng là người con thứ hai trong gia đình có 13 anh chị em,( 8 trai- 5 gái).

          2. Xuất gia tu tập và hành đạo

         Hòa thượng vốn sanh trong gia đình trung lưu phúc hậu, nhiều đời kính tin Tam bảo, sâu trồng ruộng phước Tăng già, nên Hòa thượng đã bén duyên với cửa Phật khi tuổi còn rất nhỏ. Năm 9 tuổi được song thân gửi xuất gia làm đệ tử HT. Thích Thiện Phước tại Đà Lạt, được cho pháp danh: Tâm Hải, hiệu Thiện Tâm thuộc thế hệ 43 của dòng thiền Lâm Tế.

        - Năm 1970 Hòa thượng cầu y chỉ sư với Hòa Thượng Thích Minh Lượng Trụ trì Chùa Kim Long ở Vĩnh Cửu- Biên Hòa.

        - Năm 1976 Hòa thượng từ Đại Ninh- lâm Đồng trở về Ninh Thuận làm Phật sự tại Tịnh Xá Ngọc Thuận

         - Năm 1990 Hòa thượng đến Tổ đình Trùng Khánh cầu thỉnh cố Hòa thượng Thích Minh Tâm làm y chỉ sư

          - Ngày 4 tháng 11 năm 1998 được Ban Trị Sự Bổ nhiệm Trụ trì Chùa Phước Long

         - Vì sự nghiệp hoằng dương Phật pháp, báo Phật ân đức Hòa thượng đã được Giáo hội cung cử làm Phó Ban Trị Sự kiêm Trưởng Ban Từ Thiện Xã Hội trải qua 2 nhiệm kỳ III- IV

         - Năm 2012 được Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tấn phong Giáo phẩm Hòa thượng, cũng trong năm này Hòa thượng cũng được suy cử thành viên Ban chứng minh GHPGVN tỉnh Ninh Thuận cho đến nay.

         3.Thời Gian Viên Tịch

         Hơn bảy mươi năm hoằng pháp lợi sinh, tựa như một cỗ xe đến thời kỳ hư hoại, và cũng là quy luật tất yếu của kiếp người, sanh lão bệnh tử, Hòa thượng đã thuận thế vô thường, thâu thần viên tịch vào lúc 21giờ, ngày 01 tháng 3  năm 2020 (nhằm ngày 08  tháng 2 năm Canh Tý ), tại  Chùa Phước Long- thôn Long Bình, xã An Hải, huyện Ninh Phước , tỉnh Ninh Thuận. Trụ thế : 73  năm,   53 Hạ lạp

        Cuộc đời và sự nghiệp của Hòa thượng  có nhiều đóng góp thiết thực cho Phật giáo Việt Nam và Phật giáo Ninh Thuận nói riêng trong nhiều lĩnh vực, nhất là phương diện Từ thiện- xã hội. Hòa thượng đã cưu mang, giúp đỡ tạo mọi thuận duyên cho nhiều Tăng- Ni trên đường tu học, hành đạo, bằng khả năng của mình Hòa thượng đã có những đóng góp thiết thực cho đạo pháp- dân tộc, luôn mong muốn đạo pháp cửu trụ ở cõi ta bà.

       Theo định luật vô thường Hòa thượng đã xã bỏ báo thân nơi cõi Ta bà, nhưng pháp thân của Hòa thượng mãi còn ở thế gian này, trong đệ tử xuất gia và tại gia của Hòa thượng và luôn tiếp nối hạnh nguyện lợi tha, hoằng dương đạo pháp lợi lạc chúng sanh.

         Nam-mô Phước Long đường thượng, Tự Lâm tế chánh tông tứ thập tam thế húy thượng Tâm  hạ Hải hiệu Thiện Tâm, Phan công Hòa thượng tân viên tịch.

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online