24/11/2018 11:37

TP.Đà Nẵng: Trang nghiêm khai mạc hội nghị GĐPT T.Ư lần thứ 12

Chiều qua, 23-11, Ban Hướng dẫn Phân ban GĐPT T.Ư đã trang nghiêm tổ chức lễ khai mạc Hội nghị đại biểu Huynh trưởng GĐPT GHPGVN lần thứ 12 tại chùa Pháp Lâm (574 Ông Ích Khiêm, TP.Đà Nẵng).
3h.jpg Trang nghiêm thực hiện các nghi thức quốc ca, đạo ca

Quang lâm chứng minh, tham dự lễ có HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch HĐTS; TT.Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS; HT.Thích Thanh Hùng, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư; HT.Thích Từ Tánh, Phó BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng; cùng đại diện chư tôn đức chứng minh, chư tôn đức Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư, chư tôn đức BTS các tỉnh, thành trong cả nước.

4h.jpg Đông đảo huynh trưởng tham dự
5h.jpg Đại diện chính quyền tham dự

Về phía chính quyền có ông Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng Vụ Phật giáo - Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Trần Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP.Đà Nẵng; ông Ngô Khôi, Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trưởng ban Tôn giáo TP.Đà Nẵng; cùng đại diện các cấp chính quyền TP.Đà Nẵng và Q.Hải Châu.

Về phía GĐPT có huynh trưởng cấp Dũng Thiện Điều - Nguyễn Thắng Nhu, Cố vấn GĐPT VN; huynh trưởng Tâm Duệ - Nguyễn Đức Châu, Trưởng Phân ban GĐPT T.Ư; cùng Ban cố vấn GĐPT VN, các thành viên Ban Hướng dẫn Phân ban GĐPT T.Ư, đại biểu huynh trưởng các tỉnh thành và Ban bảo trợ trong cả nước.

13h.jpg Các anh Huynh trưởng lớn tham dự hội nghị
6h.jpg Huynh trưởng cấp Dũng Tâm Duệ - Nguyễn Đức Châu phát biểu khai mạc

Khai mạc hội nghị, huynh trưởng cấp Dũng Tâm Duệ - Nguyễn Đức Châu cho biết: “GĐPT VN là một tổ chức đặc thù của Phật giáo Việt Nam, tiền thân GĐPT là Đoàn Thanh niên Phật học Đức dục và Gia đình Phật hóa Phổ từ thập niên 40 của thế kỷ trước; đến năm 1951 đổi tên thành GĐPT VN”.

Theo anh Tâm Duệ, hơn 70 năm, qua giữa biến thiên của lịch sử, thịnh suy của thế cuộc, song GĐPT vẫn luôn giữ mục đích lý tưởng của mình. Qua 11 Hội nghị đại biểu Huynh trưởng toàn quốc và trong từng hội nghị đã dần hoàn thiện tổ chức, chương trình tu học nhằm đáp ứng nhu cầu đổi mới của từng thời kỳ để thực hiện tốt mục đích và lý tưởng của tổ chức GĐPT VN.

9h.jpg Huynh trưởng cấp Dũng Tâm Giới - Phan Ngọc Thảo báo cáo thành quả 20 năm sinh hoạt của GĐPT trong lòng GHPGVN

Tiếp đó, huynh trưởng cấp Dũng Tâm Giới - Phan Ngọc Thảo, Phó Thường trực Phân ban GĐPT T.Ư đại diện báo cáo thành quả 20 năm sinh hoạt của GĐPT trong lòng GHPGVN.

Theo đó, anh đã điểm qua các hoạt động của GĐPT bắt đầu từ năm 1998 khi được HĐTS T.Ư ký quyết định thành lập nhân sự trực thuộc Ban Hướng dân Phật tử.

Về tu học của huynh trưởng, chương trình tu học và huấn luyện gồm các mục đích cơ bản là xây dựng nếp sống tinh thần, hoàn thiện phẩm chất đạo đức, nâng cao kiến thức tổng quát, có năng lục chuyên môn và tinh thần sáng tạo để hướng dẫn tu học cho đoàn sinh GĐPT.

Theo đó, phương pháp giáo dục là huân tập, hoạt động, lý giải, quán niệm, và trực quan. Định hướng giáo dục là Giới - Định - Tuệ. Huynh trưởng được giáo dục, tu học theo chương trình 10 năm, với chương trình bậc Kiên, Trì, Định, Lực, sau mỗi bậc học là trại huấn luyện để rèn ý chí, nâng cao kỹ năng chuyên môn, kiến thức tổ chức, điều hành.

Về tu học đoàn sinh, được chia làm 3 ngành, gồm có ngành Đồng, Thiếu và Thanh, mỗi ngành đều có 4 bậc học, có chương trình tu học riêng.

Về các hoạt động chuyên môn chuyên ngành của GĐPT, từ năm 2000 đến 2018 có các sự kiện: kỷ niệm 50, 60 năm GĐPT VN, khai mạc các trại Vạn Hạnh 2, 3 và kết khóa, Hội nghị huynh trưởng cấp Tấn lần đầu tiên năm 2001, Hội nghị đại biểu Huynh trưởng lần thứ 10 tại Văn phòng II T.Ư năm 2006, trại họp bạn ngành Thiếu toàn quốc lần đầu tiên được tổ chức tại chùa Linh Ứng  (Đà Nẵng) và năm 2017 trại Lục hòa toàn quốc lần 2 được tổ chức tại chùa Thiên Ấn (Quảng Ngãi), trại Hội thảo Huynh trưởng các cấp Tập, Tín, Tấn và Dũng toàn quốc tại Vạn Phật Quang Đại Tòng Lâm năm 2015 ở BR-VT…

7h.jpg

8h.jpg Ra mắt Ban Hướng dẫn Phân ban GĐPT T.Ư nhiệm kỳ 2017-2022

Trong phát biểu chào mừng của BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng, HT.Thích Thiện Toàn, Phó BTS kiêm Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử TP.Đà Nẵng đã đề nghị trong hội nghị huynh trưởng lần này nên thảo luận về việc “Thành lập thêm Ban Hướng dẫn phân ban GĐPT cấp huyện tại các tỉnh thành có GĐPT sinh hoạt. Thứ 2 là quy định độ tuổi tối đa cho các huynh trưởng trong Ban Hướng dẫn Phân ban GĐPT theo từng cấp trung ương, tỉnh, huyện. Thứ 3, thêm tiêu chuẩn trình độ văn hóa, học vị khi xét cấp huynh trưởng”.

10h.jpg HT.Thích Thiện Toàn, Phó BTS kiêm Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử TP.Đà Nẵng phát biểu
11h.jpg Ông Bùi Hữu Dược phát biểu
Ông Bùi Hữu Dược chia sẻ, GĐPT là một tổ chức có truyền thống nhiều năm. Nếu nghiên cứu về lịch sử Việt Nam và Phật giáo Việt Nam, có thể nói GĐPT VN là một trong những thành tố hết sức quan trọng góp phần xây dựng nên hoạt động của Phật giáo Việt Nam nói chung và của GHPGVN trong giai đoạn ngày nay.

“Dạy cho trẻ em từ nhỏ biết tu theo Phật giáo, biết hành điều thiện, biết sống điều lành, đó là việc làm phúc đức cho mỗi gia đình, mỗi con người và cho chung xã hội. GHPGVN quan tâm, các anh các chị huynh trưởng quan tâm giúp cho xã hội đào luyện một lớp trẻ đạo đức đó là việc làm trân quý rất đáng biểu dương hoan nghênh”, ông Bùi Hữu Dược khẳng định.

14h.jpg HT.Thích Thiện Nhơn ban đạo từ chứng minh

Ban đạo từ chứng minh, HT.Thích Thiện Nhơn cho rằng, GĐPT VN là một đoàn thể có trách nhiệm giáo dục đoàn sinh thanh thiếu niên hướng tâm Tam bảo, đồng thời phát triển đạo đức, góp phần xây dựng phát triển bảo tồn nền văn hóa dân tộc, văn hóa Phật giáo VN.

Hòa thượng điểm lại: 20 năm hoạt động, GĐPT VN trong lòng Giáo hội đã có 1.052 đơn vị, có 16.128 đoàn sinh và 10.021 huynh trưởng các cấp, qua đó thấy rõ được sự phát triển ổn định của GĐPT VN.

12h.jpg Chư tôn đức chứng minh
15h.jpg Huynh trưởng Phật tử tham dự hội nghị đứng lên lắng nghe đạo từ Hòa thượng Chủ tịch

“Đoàn kết, hòa hợp để phát triển GĐPT ngày càng vững mạnh và lan tỏa, không chỉ khu vực phía Nam mà cả khu vực phía Bắc. Giáo dục cho con em được một cách hoàn thiện trở thành Phật tử thuần thành và trung kiên của Giáo hội. Nhân tố tích cực của Phật giáo VN trong hiện tại và tương lai. TƯGH sẽ cố gắng hỗ trợ một cách tích cực theo chương trình hoạt động của Phân ban GĐPT T.Ư trong nhiệm kỳ 2017-2022”, Hòa thượng Chủ tịch khẳng định. 

Như Danh  - Ảnh: Ban TTTT hội nghị

(theo Giacngo.vn)

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

TP.HCM: Phiên chợ 0 đồng tại Điểm an sinh xã hội chùa Thiền Giác

PSO - Nằm trong chuỗi hoạt động của điểm an sinh xã hội chùa Thiền Giác, sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 ÂL), Thượng tọa Thích Đạo Phước, Ủy viên HĐTS, Phó ban - Chánh Thư ký Ban Thông tin Truyền thông TƯGH, trụ trì chùa Thiền Giác (phường Phú Hữu, Tp.Thủ Đức, TP.HCM) kết hợp cùng Uỷ ban MTTQVN phường Phú Hữu tổ chức Phiên chợ 0 đồng chủ đề "Ph

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online