14/01/2021 17:34

TP. HCM: Ban Trị sự Phật giáo Quận Tân Bình triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Phật giáo

PSO – Chiều ngày 14/01/2021, tại Tổ Đình Giác Lâm (565 Lạc Long Quân, P. 10, Q. Tân Bình, TP. HCM) Ban Trị sự GHPGVN Quận Tân Bình đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Phật sự năm 2020 và triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo quận Tân Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026. Quang lâm chứng minh Hội nghị có sự hiện diện của: HT. Thích Như Tín – Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS Phật giáo TP. HCM; HT. Thích Thiện Đức – Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó trưởng BTS kiêm trưởng ban Kiểm soát GHPGVN TP. HCM; TT. Thích Đạt Đức - Trưởng Ban trị sự GHPGVN Quận Tân Bình cùng chư tôn đức BTS Phật giáo Thành phố, chư Tôn đức Thường trực BTS Phật giáo Quận Tân Bình, chư Tôn đức Tăng Ni các tự viện trên địa bàn Quận Bình Thạnh đồng tham dự. Về phía đại diện chính quyền có: ông Huỳnh Văn Bé – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN Quận Tân Bình cùng đại diện lãnh đạo chính quyền Quận Tân Bình và Phường 10 sở tại đồng tham dự. Thay mặt Ban Tổ chức, phát biểu khai mạc, TT. Thích Đạt Đức chia sẻ, để có được những thành quả Phật sự sau một năm nhìn lại, đó là nhờ sự đoàn kết chung lòng của toàn thể thành viên Ban trị sự Phật giáo Quận Tân Bình, sự hộ trì của Phật tử gần xa, đặc biệt là nhờ sự quan tâm giúp đỡ và chỉ đạo của thường trực Ban Trị sự Phật giáo Thành phố.
TT. Thích Đạt Đức phát biểu khai mạc
Tiếp đó, TT.Thích Từ Trí – Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS Phật giáo Quận Tân Bình đã trình bày tóm tắt báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2020 và phương hướng hoạt động Phật sự năm 2021.
TT.Thích Từ Trí trình bày báo cáo
Theo báo cáo, trên địa bàn Quận Tân Bình hiện có tất cả 41 Tự viện, trong đó có 33 ngôi Chùa Bắc tông, 02 ngôi Chùa Nam tông Kinh, 02 Tịnh xá, 01 chùa Hoa Tông và 02 Tịnh Thất. Với tổng số 494 Tăng, Ni đang tu học (Trong đó, chư Tăng là 356 vị và chư Ni là 138 vị). Trong năm qua, chư Tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử đã sinh hoạt tu tập và tuân thủ theo đúng với Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo của Nhà nước quy định. Về hoạt động từ thiện, năm 2020, Ban Trị sự cùng Tăng Ni, Phật tử các Tự viện, các nhà hảo tâm đã tổ chức nhiều hoạt động công tác Từ thiện Xã hội như: Cứu trợ đồng bào đồng bào bão lụt, tặng các quỹ học bổng, ủng hộ phòng chống dịch Covid-19, thường xuyên tổ chức phát gạo, cơm và các nhu yếu phẩm cho đồng bào các tỉnh gặp thiên tai v.v… với tổng kinh phí gần 18 tỷ đồng. Năm nay dưới tác động của đại dịch Covid-19, Ban Trị sự đã tuyên truyền và hướng dẫn các Tự viên, Tăng Ni, Phật tử trong Quận thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và khuyến cáo của Bộ Y Tế về phòng chống dịch hiệu quả. Đồng hành cùng chính quyền Thành phố chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Dịp này, Thường trực Ban Trị sự cũng triển khai công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo Quận Tân Bình nhiệm kỳ 2021- 2026. Qua buổi họp, chư Tôn đức đã thống nhất đề cử nhân sự cho nhiệm kỳ tới và dự kiến thời gian Tổ chức Đại hội vào ngày 18/04/2021 (Nhằm ngày 07/03/Tân Sửu) tại Tổ đình Giác Lâm (565 Lạc Long Quân, Q. Tân Bình). Dịp này, Ban trị sự Phật giáo Quận Tân Bình cũng đã trao tặng 100 triệu đồng cho UBND Quận nhằm ủng hộ người dân nghèo trên địa bàn Quận yên tâm đón Tết. Đại diện lãnh đạo chính quyền, ông Huỳnh Văn Bé cũng đã phát biểu chúc mừng và bày tỏ sự cảm ơn đối với Tăng Ni Phật tử đã đồng lòng chung sức cùng chính quyền trong các hoạt động “lợi đạo ích đời”.
ông Huỳnh Văn Bé cũng đã phát biểu chúc mừng
Phát biểu đúc kết, HT. Thích Thiện Đức thay mặt chư Tôn đức chứng minh tán dương các thành tựu Phật sự của Phật giáo Quận Tân Bình đã đạt được trong năm 2020. Hoà thượng nhắc nhở, Tăng Ni trong quận tiếp tục đoàn kết, hoà hợp để chung tay tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo quận nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp.
HT. Thích Thiện Đức đúc kết Hội nghị
Sau đây là những hình ảnh ghi nhận được:

Tin: Công Minh, ảnh: Đăng Huy

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online