TP.HCM: Cựu phát thanh viên, nhà báo Khải Hoàn giảng dạy với chủ đề “Phát âm trong tiếng Việt và sửa các âm sai do cách nói vùng miền”

Nghe đọc bài:

 

PSO - Sáng ngày 20/4/2024, tại Pháp đường Chánh Niệm – Tu viện Khánh An (Quận 12), Khóa đào tạo Người dẫn Chương trình Phật giáo tiếp diễn những buổi học cuối cùng với bài giảng từ cựu phát thanh viên, nhà báo Khải Hoàn, chủ đề “Phát âm trong tiếng Việt và sửa các âm sai do cách nói vùng miền”.

Mở đầu buổi học, nhà báo Khải Hoàn nhận định, người dẫn chương trình cần có cách biểu đạt để người nghe thích thú, chăm chú và ghi nhớ được nội dung. Theo cựu phát thanh viên, để phát âm tốt trong tiếng Việt, trước tiên nên tìm hiểu giọng nói chứa đựng những yếu tố và mang đặc điểm gì, từ đó vận dụng tối ưu giọng nói của mình.

Khi khảo sát giọng nói trong tiếng Việt, ta khảo sát các yếu tố: (1) Chất giọng (âm sắc riêng); (2) Độ cao và thấp trong giọng nói: cho thấy ưu - nhược điểm của các tông giọng: cao, trung, trầm; (3) Khẩu ngữ địa phương; (4) Âm lượng: độ to và nhỏ trong giọng nói (sức khỏe của giọng nói).

Cựu phát thanh viên Khải Hoàn chia sẻ đến học viên tham dự những kỹ năng đơn giản, hiệu quả để luyện tập giọng nói như sau:

 

Bài tập 1 – Luyện tập hít thở sâu: Hít một hơi sâu và dài bằng mũi, miệng ngậm. Khi không hít vào được nữa, hãy ngưng trong 3 giây, sau đó từ từ thở ra bằng mũi và miệng rất chậm, rất nhẹ cho đến khi cảm thấy hơi thở sắp cạn thì lấy lại hơi thở bình thường, ổn định cơ thể và lặp lại quy trình thở nói trên.

 

Mỗi người cần lựa chọn bài tập thở phù hợp với thể trạng và tính chất công việc của mình để có thể thỏa mãn đúng nhu cầu và mục đích. Trong lĩnh vực nói nói chung và đối với người dẫn chương trình nói riêng, khi nói cần nói rõ, nói đúng, nói thuyết phục và bảo tồn chất giọng bền bỉ theo thời gian. Nữ nhà báo có nhắn nhủ đến toàn thể học viên cần có ý thức giữ gìn giọng nói, ngoài sức khỏe cơ thể thì sức khỏe giọng nói là điều kiện tiên quyết, đảm bảo có được sức khỏe tốt thì mới có thể truyền tải, thể hiện sâu sắc thông điệp, truyền tới người nghe trọn vẹn và bao quát nhất hồn cốt của nội dung.

Bài tập 2 – Luyện cơ môi miệng: Luyện khẩu hình linh hoạt bằng dãy nguyên âm mở “a, o, ô, u, ư, i”. Bài tập này nhằm tránh xảy ra những tai nạn nhỏ như cắn môi, lưỡi, niêm mạc má; tránh nói liệu, nói láy, nói sai; luyện toàn bộ hệ thần kinh cơ mặt, môi, miệng, lưỡi để hoạt động nói diễn ra an toàn, dẻo dai, linh hoạt.

Bài tập 3 – Luyện thở phụ âm môi: Thực tập bằng phát âm chữ “m”, đẩy mạnh hơi từ lồng ngực lên mũi. Đây là bài tập bổ trợ cho bài tập hít thở, giúp hơi dài, chắc, khỏe và có độ vang nhất định;

 

Bài tập 4 – Luyện thanh bằng “ma, mư, mi”: Xướng như cách xướng các nốt nhạc.

Qua đó, cựu phát thanh viên đặc biệt lưu ý, mỗi người cần chọn một bài tập phù hợp với bản thân, không nên lạm dụng để có thể mang lại hiệu quả thiết thực nhất.

 

Đến với tiết học sau, học viên được tìm hiểu nội dung về đặc trưng phát âm vùng miền. Buổi học diễn ra sôi nổi với phần phát biểu đọc một đoạn ngắn về tác phẩm văn học đến từ phía học viên tham dự.

Buổi học sáng thứ 7 khép lại, chiều cùng ngày, lớp đào tạo Người dẫn chương trình Phật giáo tiếp tục diễn ra với buổi học đến từ TT. Thích Trí Chơn, Trưởng Ban Tổ chức.

Tin, ảnh: Khánh Ngân, Phúc Nguyên

Download Android Download iOS
Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến vùng ngập mặn

PSO - Sáng ngày 1/5/2024 (nhằm ngày 23/3 năm Giáp Thìn), trên tinh thần từ bi lân mẫn, thời tiết hanh khô khiến cho các tỉnh miền Tây khan hiếm nước và còn ị ngập mặn. Ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, lao động sản xuất của nhân dân. Chính vì thế, Ni sư Như Hiền đã hướng dẫn phái đoàn đến trao nước sinh hoạt đến bà con 4 xã trên địa bàn huyện Bình

TP.HCM: Chùa Pháp Tạng tổ chức khóa tu Một Ngày An Lạc và tổng kết khóa tu học Bậc Lực cho gia đình Phật tử năm 2024

Trước thềm kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 của đất nước, quý vị đạo hữu Phật tử gần xa vẫn dành thời gian nghỉ để trở về chốn thiền môn, góp nhặt những giờ phút sống chánh niệm cùng quý đạo hữu gần xa, làm tư lương cho hành trình giác ngộ tự thân, đồng thời đúc kết những lời pháp nhũ quý báu áp dụng vào đời sống thường nhật.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online