TP.HCM: Hệ phái Khất sĩ Việt Nam tổ chức khóa "Bồi dưỡng Đạo hạnh" lần thứ 6 tại pháp viện Minh Đăng Quang

PSO - Nhằm nâng cao đời sống Phạm hạnh và thắp sáng lý tưởng giải thoát, giác ngộ, phụng sự Đạo pháp cho Tăng Ni trẻ, Hệ phái Khất sĩ mỗi năm tổ chức khóa BỒI DƯỠNG ĐẠO HẠNH. Sáng ngày 28/7/2020 (nhằm mùng 8/6 năm Canh Tý), tại Pháp viện Minh Đăng Quang (505, Xa lộ Hà Nội, Q. 2, TP. Hồ Chí Minh), lễ khai mạc khóa tu Bồi dưỡng Đạo hạnh lần thứ 6 đã diễn ra trang nghiêm. Chư Tôn Thiền đức quang lâm chứng minh lễ khai mạc có: HT. Thích Giác Tường - Ủy viên Thường trực HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái Khất sĩ; HT. Thích Giác Toàn - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái; HT. Thích Giác Hà - Thành viên HĐCM GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực GPHP; HT. Thích Giác Minh - Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó Giáo đoàn II.
TT. Thích Giác Hoàng, thay mặt Ban Tổ chức cung an chức sự chư Tôn đức
Khóa Bồi dưỡng Đạo hạnh lần này có 228 hành giả, Trong đó chúng Sa-di, tập sự nam: 168 vị; chúng Thức-xoa, Sa-di-ni, tập sự nữ: 60 vị. Trước khi buổi lễ bắt đầu, Ban Quản chúng cùng chư Hành giả đảnh lễ chư Tôn thiền đức lãnh đạo Hệ phái Khất sĩ. Tiếp đến, TT. Thích Giác Hoàng - Phó Thư ký Hệ phái Khất sĩ, Trưởng ban Quản chúng khóa Bồi dưỡng Đạo hạnh, thay mặt Ban Tổ chức cung an chức sự chư Tôn đức vào các Ban và thông qua Chương trình khóa Bồi dưỡng Đạo hạnh năm nay. Thời gian khóa tu: Từ ngày 28/7 - 6/8 năm 2020, (nhằm mùng 8/6 - 17/6 Canh Tý).
HT. Thích Giác Toàn, ban lời huấn từ
Sau phần Cung an Chức sự khóa tu, HT. Thích Giác Toàn ban huấn từ đến toàn thể đại chúng. Hòa thượng bày tỏ niềm hoan hỷ  khi khóa Bồi dưỡng Đạo hạnh được diễn ra theo thường lệ hàng năm, bởi vì đây cũng là nỗi trăn trở, hoài bảo của chư Tôn đức lãnh đạo Hệ phái được trở thành hiện thực. Nhìn thấy lớp người kế thừa tinh tấn, an lành tu học trong giáo pháp, niềm vui của chư Tôn đức được nhân đôi. Phần lớn các hành giả tuổi còn trẻ nhưng giác ngộ được lẽ thật cuộc đời mà xuất gia tu hành. Hòa thượng lược qua thời kỳ vàng son của Phật giáo Việt Nam dưới các triều đại Đinh, Lê, Lý, Trần và trong thế kỷ XX, thuở ban đầu, đức Tổ sư kiên định thành lập Hệ phái Khất sĩ với chí nguyện “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp - Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam”. Sự kế thừa của chư Tăng Ni hướng dẫn và lớp tân học siêng năng tu học này mới thật đáng trân quý. Hòa thượng tán thán và nhắc các vị trong Ban Quản chúng đang giữ trách nhiệm nối dài cánh tay của chư Tôn đức, giáo dưỡng, vun tưới hạt giống Bồ-đề của hàng hậu học cho thấu đáo, phù hợp để mang lại kết quả ý nghĩa, tốt đẹp.
HT. Thích Giác Tường ban lời đạo từ
Ban lời đạo từ, Hòa thượng Thích Giác Tường khích lệ đại chúng trong mùa An cư. Đặc biệt, chư Hành giả tham dự khóa Bồi dưỡng Đạo hạnh lần thứ 6. Hòa thượng nhấn mạnh: “Không có con đường nào an vui, tươi đẹp bằng con đường tu hành, giải thoát. Con đường ấy, đức Phật Thích-ca Mâu-ni, chư Tổ sư Ma-ha Ca-diếp, Tôn giả A-nan, trải qua chư Tổ sư đến Ưu-ba-cúc-đa, Bồ-đề-đạt-ma, chư Tổ sư Trung Hoa đã tu tập, chư Tổ sư Việt Nam tiếp nối giữ gìn mạch pháp. Mỗi người tự tu, tinh tấn, học hỏi giáo pháp, bước theo con đường sáng của chư Phật, chư Tổ, Thầy đã đi, chắc chắn có một ngày mình cũng thành tựu được như vậy”.

Thiên Thanh

         
Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2567 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online