TP. HCM: HT. Thích Tâm Trí chia sẻ pháp thoại "Cuộc đời Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia" tại chùa Giác Ngộ

PSO - Sáng ngày 18/09/2020, HT.Thích Tâm Trí -  Đại diện GHPGVN tỉnh Khánh Hòa đã ban thời pháp thoại đến các giới tử khóa tu “Xuất gia gieo duyên” lần 7 tại chùa Giác Ngộ (số 92 Nguyễn Chí Thanh, Quận 10, TP.HCM). Hòa thượng đã thuyết giảng về vấn đề xuất gia thông qua pháp thoại về cuộc đời Thái tử Tất Đạt Đa khi xuất gia. Hòa thượng nói đến những gian nan, thử thách của việc xuất gia tu hành và phải có bản lĩnh, ý chí cao mới làm được điều ấy. Sau đó, Hòa thượng tán thán công đức xuất gia gieo duyên của các hành giả vì dám thay đổi hình tướng, cắt ái ly gia, buôn bỏ hồng trần để tìm về cửa Phật. Hòa thượng cũng đã chia sẻ với đại chúng về “ngôi nhà phiền não” (hay phiền não gia). Hòa thượng cho biết, ra khỏi nhà phiền não cũng là rời bỏ cái ngã trong mỗi con người. Để làm được điều đó, chúng ta phải nuôi dưỡng hạt giống của sự hiểu biết (nghĩa là thức). “Loại bỏ những phiền não, vu vơ bất thường để quay về với tâm tính của mình”. Điều này tương đồng với tư tưởng “vô vi” của Lão Trang khi dùng đạo để đạt vô vi. Bắt nguồn từ thuyết duyên khởi trong Phật giáo, HT. Thích Tâm Trí bàn về việc có và mất của những phiền não. Tính trung hòa trong giáo lý nhà Phật giúp con người rút ngắn khoảng cách của các đối cực, từ đó loại bỏ dần sự cực đoan, để không phát sinh phiền não. Dẫu cho việc loại bỏ phiền não rất khó nhưng Hòa thượng mong rằng các hành giả đang ngồi trong chánh điện nói riêng lẫn người tu tập cố gắng thoát khỏi “ngôi nhà thế tục” ấy để sớm tìm về chánh pháp, giác ngộ độ sanh. Sau cùng, Hòa thượng nói đến việc xuất tam giới gia: dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Cốt yếu của vấn đề để dẫn đến con đường từ bỏ phiền não trên bước đường tu học Phật pháp. Buổi chia sẻ pháp thoại khép lại trong niềm hoan hỷ của toàn thể đại chúng.

Tin, ảnh: Thiên Thanh - Bảo Tiên

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online