09/08/2019 22:22

TP.HCM: Lễ bế mạc khóa Bồi dưỡng Đạo hạnh lần thứ năm tại Tổ đình Ngọc Phương


PSO – Chiều ngày 7/8/2019 (nhằm ngày 7/7/Kỷ Hợi), tại Tổ đình Ngọc Phương (Gò vấp, TP.HCM) đã diễn ra buổi lễ bế mạc khóa Bồi dưỡng Đạo hạnh lần thứ 5 sau 7 ngày tu tập của gần 200 hành giả.

Chư Tôn đức Ni quang lâm chứng minh

Chư Tôn đức Ni Giáo phẩm Ni giới Hệ phái quang lâm chứng minh có: Ni trưởng Chiêu Liên – Giáo phẩm Ni giới Hệ phái, trụ trì Tịnh xá Ngọc Khánh (Đồng Nai); Ni trưởng Phục Liên – Giáo phẩm Ni giới Hệ phái, trú xứ Tổ đình Ngọc Phương; Ni trưởng Mai Liên – Viện chủ Tịnh xá Ngọc Đức (Thủ Đức, TP.HCM); Ni trưởng Tố Liên – Giáo phẩm Ni giới Hệ phái, Giáo thọ sư khóa Bồi dưỡng Đạo hạnh Tổ đình Ngọc Phương; Ni trưởng Viên Liên – Giáo phẩm Ni giới Hệ phái, Chánh Thư ký Ni giới Hệ phái, Trưởng Ban Điều hành Trường hạ và khóa Bồi dưỡng Đạo hạnh; Ni trưởng Thẩm Liên – Giáo phẩm Ni giới Hệ phái, trụ trì Tịnh xá Ngọc Lâm (Lâm Đồng); Ni trưởng Xuân Liên – Trụ trì Tịnh xá Ngọc Tuệ, Long Thành, Đồng Nai; Ni sư Tuệ Liên, Ni sư Nga Liên, Ni sư Trí Liên, Ni sư Tâm Liên, Sư cô Triệu Liên, Sư cô Hạnh Liên và gần 200 hành giả của khóa Bồi dưỡng Đạo hạnh.

Ni sư Tuệ Liên báo cáo về tổ chức và sinh hoạt

Ni sư Tuệ Liên báo cáo về tổ chức và sinh hoạt của Khóa Bồi dưỡng Đạo hạnh được Tổ chức tại Tổ đình Ngọc Phương. Về Ban tổ chức, thành kính cung thỉnh quý Ni trưởng, Ni sư đương vi vào các chức vụ Ban chứng minh, Ban tổ chức, Ban điều hành, Ban thư ký, Ban điều phối, Ban quản chúng, Ban giáo thọ và Ban truyền thông.

Thời khóa tu tập từ khuya, sáng, chiều, tối các vị khóa sinh đều được theo các thời khóa, tụng kinh, ngồi thiền, thiền hành, nghe pháp, khất thực.

Chư Tôn đức Giáo thọ sư đã triển khai các bài giảng với các chủ đề: Bài học Sa di, Giáo lý căn bản, Lịch sử Hệ phái Khất sĩ theo lịch giảng như sau:

Mùng 1: Buổi giáo giới của Ni trưởng Tố Liên – Ni trưởng Thẩm Liên; mùng 2: Oai nghi Sa di Ni – Ni sư Tuệ Liên, Tứ Đế – Ni sư Trí Liên; mùng 3: Pháp môn tu Thiền NGHPKS – Ni sư Phụng Liên, Sự hình thành và phát triển của HPKSVN – Ni sư Tín Liên; mùng 4: Tổng quan về Bài học Sa di – Sư cô Triệu Liên; mùng 5: Oai nghi – giới luật người xuất gia – Ni sư Nguyện Liên, Giới cấm thứ tư: cấm nói dối – Sư cô Hạnh Liên, Sa di Ni thờ Thầy – Sư cô Thảo Liên; mùng 6: Tầm quan trọng của Tăng Bảo trong Đạo Phật – NT. Gương Liên, Kệ Chú nguyện – Ni sư Kiên Liên; mùng 7: Quy sơn cảnh sách – Ni sư Hằng Liên.

Được sự chỉ dạy của quý Ni trưởng, các vị khóa sinh làm bài thu hoạch và đã được quý Ni sư trong Ban giáo thọ kiêm giám khảo chấm bài thi.

Sư cô Hạnh Liên báo cáo kết quả làm bài thu hoạch của các vị khóa sinh

Sư cô Hạnh Liên thay mặt Ban thư ký báo cáo kết quả làm bài thu hoạch của các vị khóa sinh, có tất cả 158 bài, trong đó có 7 bài xuất sắc, 50 bài được loại giỏi, 72 bài đạt loại khá và 29 bài đạt điểm trung bình.

7 vị đạt xuất sắc: Liên Cơ, và Trâm Liên (Tịnh xá Ngọc Phương), Liên Thắng (Tịnh xá Ngọc Thành, Buôn Mê Thuột), Liên Yên (Tịnh xá Ngọc Quán, Hà Nội), Tịnh Thông (Thiền viện Pháp Sơn, Đồng Nai), Tịnh Nhi (Chùa Vạn Hạnh, Bình Thuận), Tịnh Thiền (Tịnh xá Ngọc Phước, TP.HCM).

Sư cô Ngọc Liên dâng lời cảm tưởng tri ân

Sư cô Ngọc Liên đại diện khóa sinh trong khóa Bồi dưỡng Đạo hạnh dâng lời cảm tưởng tri ân đến quý Ni trưởng, Ni sư:

“Hạnh phúc thay cho chúng con, từ khắp mọi miền Tịnh xá được trở về Tổ đình Ngọc Phương, cùng nhau sống chung tu học dưới sự bảo ban, đùm bọc của chư Ni trưởng, Ni sư. Chúng con cảm thấy như những đứa con thơ xa xứ nay được trở về ngôi nhà chung, có cha, có mẹ có họ hàng thân thuộc, như lời quý Ni trưởng dạy

Mỗi người mỗi nước mỗi non

Bước vào cửa đạo như con một nhà

Trong tuần lễ khóa Bồi dưỡng Đạo hạnh này, ngoài những khóa công phu, chúng con còn được học pháp từ chư Tôn đức giáo thọ, giúp cho chúng con hiểu về đường lối, tôn chỉ hành đạo của Tổ sư, của Ni trưởng Đệ Nhất, về những giáo lý căn bản, về oai nghi tế hạnh của người xuất gia.

Trước bao ân tình, nghĩa nặng cao quý, chúng con nguyện xin nỗ lực tinh tấn để trở thành người đệ tử xuất gia chân chính trong ngôi nhà Khất sĩ. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ quý Ngài Pháp thể khinh an, đạo thọ miên trường, để dìu dắt chúng con trên bước đường tìm về bến giác”.

Ni trưởng Phục Liên huấn từ

Ni trưởng Phục Liên – Giáo phẩm Ni giới Hệ phái, có đôi lời huấn từ sách tấn chư hành giả:

“Trong một tuần lễ Khóa Bồi dưỡng Đạo hạnh, quý Sư cô về đây dự Khóa tu rất đông, bền tâm tinh tấn tu học, Ni trưởng rất quý trọng, hoan hỷ. Cầu nguyện mười phương Chư Phật, ân đức Tổ Thầy chứng minh tấm lòng thành của quý Sư cô, Ni cô câu hội về đây nương với nhau tu hành, xin Phật hộ trì, ân đức Tổ Thầy hộ trì cho quý Sư cô được tròn đầy quả phước, được tăng thọ tăng lộc, được tu hành tinh tấn mau đến trí huệ của Phật”.

Ni trưởng Viên Liên ban đạo từ

Tiếp theo, Ni trưởng Viên Liên – Giáo phẩm Ni giới Hệ phái, Phó Ban kiêm Chánh Thư ký Ni giới Hệ phái, Trưởng Ban Điều hành Trường hạ và khóa Bồi dưỡng Đạo hạnh có đôi lời đạo từ đến khóa sinh:

Ni trưởng chia sẻ những điều còn thiếu sót trong Khóa Bồi dưỡng Đạo hạnh lần thứ năm này. Thời gian của khóa tu nhằm vào mùa Vu lan, quý Ni trưởng bận nhiều Phật sự phải đi chứng minh lễ dâng y cho các tịnh xá các tỉnh thành phố lân cận. Phương tiện tại tổ đình Ngọc Phương còn thiếu kém nhiều, không đủ chỗ cho chư hành giả về đây tu. Ni trưởng nguyện ơn trên Phật gia hộ, Tổ thầy gia hộ cho Tổ đình Ngọc Phương được nâng tầng Tịnh xá để có chỗ rộng rãi hơn, để trong tương lai các khóa hạ, khoa tu, Khóa Bồi dưỡng Đạo hạnh tới, có chỗ rộng rãi hơn cho các hành giả được tu học dễ dàng.

Lẽ ra, trong ba tháng an cư phải có vài buổi nhóm chúng để phê bình, kiểm điểm những ưu khuyết trong các sinh hoạt, nhưng thấy rằng chư Ni năm nay tinh tấn, trang nghiêm thanh tịnh, nên bỏ qua phần nhóm chúng sám hối này.

Ni trưởng mong rằng trong những Khóa hạ, Khóa Bồi dưỡng Đạo hạnh năm sau, quý Ni sư sẽ tích cực hơn trong việc tổ chức, điều phối và giảng dạy cho đại chúng để đại chúng được thu thập kết quả nhiều hơn. Đó là sự đền ơn của chư hành giả đối với chư Ni trưởng lãnh đạo, chư Ni trưởng Ban tổ chức với tất cả Ni sư, Sư cô trong Ban điều hành. Xin tán thán toàn thể hành giả, khóa sinh, kính chúc đại chúng mai này sau khi giải hạ, mỗi người sẽ trở về một trú xứ khác nhau, mong quý vị ráng tu tập như ở trường hạ Ngọc Phương, để chúng ta có một nếp sống đúng theo Tổ sư dạy, phải luôn luôn tâm niệm nhớ lại nếp sống chung tu học của chúng ta trong ba tháng an cư, trong tuần lễ Khóa Bồi dưỡng Đạo hạnh này. Cầu chúc tất cả vạn sự an lành, tu hành tinh tấn.

Ni trưởng Thẩm Liên

Ni trưởng Thẩm Liên – Giáo phẩm Ni giới Hệ phái, trụ trì Tịnh xá Ngọc Lâm (Lâm Đồng) có đôi lời đạo từ đến khóa sinh:

Ni trưởng đánh giá khóa tu năm nay có tốt hơn những năm trước, nhờ chư Ni trưởng, Ni sư hướng dẫn các vị tân Tỳ Kheo, Thức xoa, Sa di Ni và Tập sự tinh tấn trang nghiêm trong sự tu hành.

Ni trưởng sách tấn: “Chúng ta tu là bước lên thềm thang tấn hóa, mỗi bước thang là mỗi bước chúng ta tấn hóa hơn. Mong rằng tại Tổ đình Ngọc Phương này là nơi đào tạo Ni tài, mong Chư Ni sau khi giải hạ trở về trú xứ, cũng phải nhớ những ngày sống ở đây tu học, về tại trú xứ mình cũng phải năng nổ tiến lên, tự mình huân tập, tự rèn luyện để trở thành bậc xuất gia có tương lai triển vọng trong đạo pháp ngày mai. Cố gắng tinh tấn năng nổ tu tập, phát huy trí tuệ, đem đạo vào đời, học cho thành tài, tu cho thành đức, đem cái tài cái đức của mình ứng dụng vào đời, hành đạo hóa độ chúng sanh, đền ơn Đức Phật, Tổ Thầy và chúng sanh vạn loài.

Trước khi dứt lời Ni trưởng kính chúc quý Ni trưởng được sức khỏe an lành để hướng dẫn chư Ni trong những mùa hạ tới, chúc cho đại chúng trong trường hạ luôn luôn được sức khỏe an lành, tinh tấn tu hành trên con đường mình đang đi và phát triển mãi mãi.

Ni trưởng Tố Liên

Ni trưởng Tố Liên – Giáo phẩm Ni giới Hệ phái, Giáo thọ sư khóa Bồi dưỡng Đạo hạnh Tổ đình Ngọc Phương có đôi lời đến chư hành giả:

“Hôm nay là ngày kết thúc tuần lễ Bồi dưỡng Đạo hạnh của khóa an cư kiết hạ năm Kỷ Hợi tại Tổ đình Ngọc Phương, Trung ương Ni giới Hệ phái Khất sĩ, chúng tôi xin có mấy lời ân cần sách tấn Chư Ni hành giả để sau mùa an cư này đến suốt lộ trình tu tập đạt đến giác ngộ, giải thoát, mỗi ngày mỗi thăng hoa, mỗi chánh niệm, tỉnh giác, nỗ lực tinh cần tu tập để chứng đắc, chứng đạt, chứng ngộ những gì chưa chứng trong cuộc đời này.

Trong kinh “Công đức người xuất gia” có nói: “Sự xuất gia dù chỉ một ngày một đêm đi nữa cũng được hai trăm vạn kiếp không sa đọa vào đường ác, thường sinh chỗ thanh tịnh, hưởng được phước thù thằng, gặp được thiện tri thức, và vĩnh viễn không thoái chuyển, hằng gặp được chư Phật, được lãnh lời thọ ký bồ đề, ngồi tòa kim cang thành bậc Đại Giác”.

Có được phước đức nhân duyên và quả báo to lớn không thể nghĩ lường như vậy nếu chúng ta phát tâm xuất gia chân chính với chí nguyện rộng sâu, và sống thực hành đúng theo lời Phật dạy.

Chư Ni thân thương! Do vậy, đã xuất gia chúng ta phải thường dõng mãnh khêu tỏ nguyện ước mà mình đã phát tâm dõng mãnh trước đây, để nỗ lực sống đúng lời Phật dạy, chân chính tu hành.

Nhớ cứu cánh phạm hạnh của mình là gì để tinh cần thực hành tu tập chuẩn mực, tỉnh giác luôn luôn đạt kết quả tốt. Nhớ lời Đức Phật dạy hãy nỗ lực tăng thượng giới, tăng thượng tâm, tăng thượng tuệ, luôn luôn noi gương hạnh Phật, vẹn giới điều giới hạnh uy nghi, tu tập thiền định, thường hằng quán niệm không dừng nghỉ pháp hành, tứ niệm xứ hay chọn đề mục thích hợp căn cơ của mình để tự rèn luyện, tự nỗ lực tiến tu, sống y theo luật và hạnh Phật. Thể nhập trong biển cả đại nguyện của chư Phật luôn luôn để nhuần nhuyễn trong chánh pháp.

Lời nhắn nhủ, khích lệ, và sách tấn này cảnh không những cảnh tỉnh chúng ta không phải mùa an cư kiết hạ, không phải chỉ trong sát na sống nào đó thôi, mà còn luôn luôn hằng hữu trong tâm thức chúng ta, thể hiện nơi oai nghi, nơi thân giáo, khẩu giáo, ý giáo của chính mình trong từng sát na sống. Được như vậy, chúng ta mới được Chư Phật hoan hỷ luôn về pháp hạnh của mình, được đuốc tuệ Chư Phật rọi soi cho chính mình. Xin chúc cầu toàn thể chư hành giả trong Tổ đình Ngọc Phương hiện diện hôm nay được dạt dào thắng duyên, thắng phước trên lộ trình giải thoát, được tuệ giác phát sinh trong từng sát na sống dạt dào ý nghĩa.

Trao thưởng cho khóa sinh xuất sắc

Tiếp theo là phần trao thưởng cho 7 vị khóa sinh xuất sắc trong viết bài thu hoạch cuối khóa.

Ni trưởng Phục Liên và Ni sư Tuệ Liên trao phần thưởng cho Phật tử Ngọc Tường

Ni trưởng Phục Liên, Giáo phẩm NGHP và Ni sư Tuệ Liên – Phó thư ký Ni giới Hệ phái kiêm Trưởng Ban Truyền thông NGHPKS trao phần thưởng cho Phật tử Ngọc Tường đã tích cực đóng góp rất nhiệt tình trong 3 tháng an cư về công tác thông tin truyền thông của Ni giới Khất sĩ. 

Ni trưởng Chiêu Liên – Ni trưởng Phục Liên, trao phần quà đến Ni trưởng Thẩm Liên và Ni trưởng Xuân Liên.

Trao phần quà lưu niệm đến quý Ni trưởng, Ni sư Ban tổ chức, Ban điều hành khóa tu.

Sư cô Triệu Liên, điều phối buổi lễ

Một số hình ảnh ghi nhận trong buổi lễ:

            

Ban TT-TT Ni giới Hệ phái Khất sĩ

 

 

The post TP.HCM: Lễ bế mạc khóa Bồi dưỡng Đạo hạnh lần thứ năm tại Tổ đình Ngọc Phương appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online