TP.HCM: Lễ bế mạc khóa tu “Xuất Gia Gieo Duyên” lần 07 tại chùa Giác Ngộ

PSO - Sáng ngày 19/9/2020 (nhằm ngày 03/08 năm Canh Tý), sau hơn một tuần hành trì giáo pháp, khóa tu “Xuất gia gieo duyên” lần 07 tại chùa Giác Ngộ (số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, Q.10, TP.HCM) kết thúc với lễ xả giới hoàn y, bế mạc khóa tu. Tham dự buổi bế mạc khóa tu “Xuất gia gieo duyên” lần thứ 7 có TT. Thích Nhật Từ - Ủy viên HĐTS GHPGVN, Trụ trì chùa Giác Ngộ cùng chư Tăng và chư hành giả cùng quý Phật tử đồng về tham dự. 
ĐĐ. Thích Ngộ Dũng, phát biểu báo cáo tổng kết khóa tu
Thay mặt cho chư hành giả, ĐĐ. Thích Ngộ Dũng - Tri sự chùa Giác Ngộ đọc báo cáo tổng kết khóa tu, điểm lại những nội dung chính trong lần tu học, đặc biệt là quá trình nộp hồ sơ nhanh chóng của hơn 100 hành giả (28 Sa-di, 43 Sa-di Ni, 25 Bát quan trai, 24 dự thính) chỉ trong vòng 1 tuần sau khi phát thông báo.
Sa-di Ni Nguyễn Thị Thanh Tú
Chia sẻ trước đại chúng, Sa-di Ni Nguyễn Thị Thanh Tú (pháp danh Hoa Phước) bày tỏ, bước ngoặt tâm linh đầu tiên của cô là quy y Tam Bảo lúc 10 tuổi tại Tổ đình Ấn Quang, dưới sự dẫn dắt của HT. Thích Trí Quảng, bước ngoặt thứ hai là thọ giới Sa-di Ni trong khóa tu Xuất gia gieo duyên lần 07. Trong khóa tu, bản thân cô học được cách cúi đầu và lắng nghe, thừa kế “tài sản” đạo hạnh và nguyên nhân duyên xuất gia này để giác ngộ viên mãn.
Sa-di Ni Yến Phương (25 tuổi, Hoa Kỳ)
Sa-di Ni Yến Phương (25 tuổi, Hoa Kỳ), tự thấy bất ngờ khi chiêm nghiệm lại hành trình đến với khóa tu lần này, vì cô ấy định cư và làm việc tại Hoa Kỳ, mà lại có thể trở về Việt Nam để chăm bệnh cho mẹ và kết nối với khóa tu thành công. Ngoài ra, đại chúng còn được lắng nghe gần 20 chia sẻ từ trải nghiệm tu tập. Cùng đó là những lời chia sẻ của quý chư hành giả trong khóa tu lần này trong bùi ngùi xúc động của các chư hành giả từ Bắc vào Nam. Sau đó, quý hành giả cử hành nghi thức xả giới, hoàn y. Tất cả đồng phát nguyện nhất tâm học Phật, hiểu Phật và tu Phật cho đến trọn đời khi trở về cuộc sống thế tục. Thượng tọa Trụ trì cũng mong muốn người Phật tử dù tại gia hay xuất gia gieo duyên cũng tiếp tục gắn bó với Phật Pháp, vì chọn lý tưởng xuất gia là tùy vào hoàn cảnh. Để báo đáp công ơn hướng dẫn tu học trong 7 ngày, đại diện quý hành giả dâng lời tác bạch tri ân, tạ pháp và cúng dường Tam Bảo, đồng thời viên mãn khóa tu Xuất gia gieo duyên lần 07 tại chùa Giác Ngộ. Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:
Thượng tọa Trụ trì ban lời đạo từ

Tin, ảnh: Thiên Thanh - Ngộ Trí Viên

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

TP.HCM: Phiên chợ 0 đồng tại Điểm an sinh xã hội chùa Thiền Giác

PSO - Nằm trong chuỗi hoạt động của điểm an sinh xã hội chùa Thiền Giác, sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 ÂL), Thượng tọa Thích Đạo Phước, Ủy viên HĐTS, Phó ban - Chánh Thư ký Ban Thông tin Truyền thông TƯGH, trụ trì chùa Thiền Giác (phường Phú Hữu, Tp.Thủ Đức, TP.HCM) kết hợp cùng Uỷ ban MTTQVN phường Phú Hữu tổ chức Phiên chợ 0 đồng chủ đề "Ph

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online