TP.HCM: Lễ Tổng kết và trao giải Hội thi Vu lan "Quê hương - Đạo pháp - Tình người"

PSO - Tối ngày 21/10/2023 (nhằm ngày 07 tháng 9 ÂL), tại tu viện Khánh An (Q.12, TP.HCM) đã diễn ra lễ Tổng kết trao giải Hội thi Vu lan - Văn hoá tình người năm 2023 và đêm văn nghệ với chủ đề "Quê hương - Đạo pháp - Tình người" do Ban Văn hóa GHPGVN TP. HCM kết hợp cùng Kênh TT-TH Phật sự Online tổ chức.

Đêm văn nghệ với chủ đề "Quê hương - Đạo pháp - Tình người"

Quang lâm chứng minh và tham dự có HT. Thích Nhật Hỷ, UV HĐTS, Phó Trưởng BTS kiêm Trưởng Ban Hoằng pháp BTS GHPGVN TP.HCM; TT. Thích Phước Đạt, Uỷ viên Ban Thường trực HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực Ban GDPG Trung ương, Phó viện trưởng HVPGVN tại TP.HCM; TT. Thích Thiện Quý, UV HĐTS, Phó Trưởng BTS kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN TP.HCM; TT. Thích Trí Chơn, UV HĐTS, Phó Trưởng Ban Văn hóa T.Ư, Trưởng Ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM, Trưởng BTC kiêm Chánh Chủ khảo Hội thi; ĐĐ. Thích Minh Ân, UV HĐTS, Phó Chánh Văn phòng 2 T.Ư GHPGVN, Phó Tổng Biên tập Kênh TT-TH Phật sự Online, Phó BTC; TT. Thích Tâm Hoa, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Văn hoá GHPGVN TP.HCM, Phó BTC Hội thi; TT. Thích Chúc Từ, ĐĐ. Thích Trung Hiếu, đồng Phó Trưởng Ban Văn hoá GHPGVN TPHCM, Phó BTC Hội thi; NS. Thích Nữ Chơn Tịnh, Phó Trưởng ban Văn hoá, cùng chư Tôn đức thành viên Ban Văn hoá GHPGVN TP.HCM, thành viên BGK, Tăng Ni, Phật tử đồng tham dự.

Chư Tôn đức quang lâm chứng minh buổi lễ
TT. Thích Trí Chơn phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, TT. Thích Trí Chơn nhấn mạnh: "Thí sinh tham dự Hội thi năm nay đến từ ba miền đất nước, kể cả hải ngoại. Ngoài ra, còn có sự tham dự của các thí sinh khuyết tật, điều đó khiến chương trình càng thêm ý nghĩa. Với hơn 200 tác phẩm dự thi, đội ngũ Ban Giám khảo đã chấm thi một cách khách quan để chọn ra các tác phẩm được giải."

HT. Thích Nhật Hỷ trao bằng tuyên dương công đức cho tập thể Ban Văn hoá và bằng công đức cho các cá nhân BTC
...tác phẩm đạt giải thưởng, về thể loại Văn chương

Tổng kết các tác phẩm đạt giải thưởng, về thể loại Văn chương có các giải:

- Giải Nhất: Tác phẩm: Mặt trời của con – Tác giả: Nguyễn Thị Trà (PD: Quảng Hương)

- Giải Nhì: Tác phẩm: Nhà có hai nồi cơm – Tác giả: La Mai Thi Gia (PD: Nguyên Hiệp)

- Giải Ba: Tác phẩm: Người mẹ kế – Tác giả: Tô Thị Xuân Lan (PD: Viên Như)

- Giải Khuyến khích: Có 4 giải gồm các tác phẩm: Mẹ ơi! Niệm ân người, vị Bồ-tát đời con - Tác giả: Nguyễn Thị Bạch Thu Hà (PD: Thích Nữ Thiên Như); Gửi con mùa Vu lan - Tác giả: Dương Giang Châu; Phương xa nghĩ về ba – Tác giả: Nguyễn Thị Khiêm (PD: Thích Nữ Đức An); Nguồn nhựa sống của mẹ – Tác giả: Thích Nữ Như Thuận

...thể loại Thơ

Về thể loại Thơ:

- Giải Nhất: Tác phẩm: Chùm thơ Vu lan – Tác giả: Nguyễn Văn Song

- Giải Nhì: Tác phẩm: Chùm thơ Vu lan – Tác giả: Hoàng Thị Hiền

- Giải Ba: Tác phẩm: Tiếng ru trên đồng – Tác giả: Nguyễn Doãn Việt

- Giải Khuyến khích: Tác phẩm: Tôi đưa cha đi chơi – Tác giả: La Mai Thi Gia (PD: Nguyên Hiệp); Chùm thơ Vu lan – Tác giả: Dương Văn Thắng; Chùm thơ kí ức tuổi thơ – Tác giả: Thích Nữ Diệu Lạc; Chùm thơ Vu lan – Tác giả: Đào Thu Phương

...thể loại Âm nhạc

Về thể loại Âm nhạc:

- Giải Nhất: Tác phẩm: Nhớ thương thuyền giấy – Tác giả: Đỗ Ngọc Trung

- Giải Nhì: Tác phẩm: Lời mẹ ru – Tác giả: Dương Quốc Hưng

- Giải Ba: Tác phẩm: Quê hương ơi! – Tác giả: Thích Bửu Đắc

- Giải Khuyến khích: Tác phẩm: Mẹ là Bồ-tát của con – Tác giả: Nhóm Phật tử Tu viện Khánh An; Về dưới mái già lam – Tác giả: Vũ Bảo (PD: Viên Ngọc); Khóc mẹ – Tác giả: Dương Văn Lợt; Hình bóng con yêu – Tác giả: Phạm Văn Liêm

Lễ trao giải được lồng ghép với những tiết mục văn nghệ

Lễ trao giải được lồng ghép với những tiết mục văn nghệ nhằm tôn vinh nét đẹp quê hương, ngợi ca lòng hiếu thảo, nêu cao truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Một số tác phẩm đạt giải cao của Hội thi cũng được lựa chọn trình diễn tại chương trình.

 TT. Thích Thiện Quý thay mặt BTS GHPGVN phát biểu

Ban đạo từ tại buổi lễ, TT. Thích Thiện Quý chia sẻ, đây là lần thứ ba Hội thi Vu lan - Văn hóa tình người do Ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM phối hợp cùng Kênh TT-TH Phật sự Online tổ chức. Các tác phẩm dự thi đã có sự lan toả mạnh mẽ, mang lại tính nhân văn sâu sắc về lòng hiếu đạo và tinh thần tri ân báo ân của dân tộc Việt Nam.

ĐĐ. Thích Minh Ân phát biểu tri ân

Thay mặt BTC, ĐĐ. Thích Minh Ân gửi lời tri ân đến chư Tôn đức thành viên Ban Văn hoá GHPGVN TP.HCM, thành viên BTC, thành viên Ban Giám khảo, các đơn vị tài trợ chương trình, cùng tất cả thí sinh tham dự đã giúp Hội thi năm nay diễn ra thành công viên mãn.

Trao hoa và bằng công đức cho nhà tài trợ

Hồng Mơ

Download Android Download iOS
TP.HCM: Ban Văn hóa Trung ương Sơ kết công tác Phật sự quý I và triển khai các Phật sự quý II - 2024

PSO - Sáng ngày 26/04/2024, tại Văn phòng thường trú Ban Văn hóa Trung ương phía Nam (chùa Pháp Hoa, quận 3, TP.HCM) đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác Phật sự quý I và triển khai phương hướng hoạt động cho quý II/2024.

Long An: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân vùng hạn mặn

Chiều ngày 28/4/2024 Hội từ thiện chùa Tường Nguyên quận 4 cùng quý mạnh thường quân TP. HCM có chuyến thiện nguyện “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân tại huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online