TP. HCM: Phật giáo Việt Nam tại Hàn Quốc ủng hộ nhân dân ảnh hưởng hạn mặn và phòng, chống dịch Covid-19

Sáng qua, ngày 25/3/2020 (03/3 Canh Tý), tại hội trường Cơ quan đại diện phía Nam - Hội chữ Thập đỏ Việt Nam (số 201 Nguyễn Thị Minh Khai, Q1. Tp. HCM) đã tổ chức lễ tiếp nhận và phát động hưởng ứng ủng hộ nhân dân bị ảnh hưởng hạn hán, xâm nhập mặn và phòng, chống dịch Covid -19.

Phật giáo Việt Nam tại Hàn Quốc ủng hộ nhân dân bị ảnh hưởng hạn hán, xâm nhập mặn và phòng, chống dịch Covid -19

Tham dự và phát biểu tại buổi phát động, SC.Thích Nữ Giới Tánh – UVDK HĐTS, UV Ban Phật giáo Quốc tế TƯ, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam tại Hàn Quốc, Chủ tịch Hội Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc chia sẻ, đây là một hoạt động rất có ý nghĩa trong bối cảnh cả nước chung tay phòng chống dịch Covid-19 và giúp nhân dân bị ảnh hưởng bởi hạn mặn xâm nhập vượt qua khó khăn hiện tại để ổn định cuộc sống.

Đại diện Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam và Hội Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc cũng như các Phật tử đang sinh sống, làm việc tại Hàn Quốc và TP.HCM mong được chung tay, chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng, xã hội, góp một phần nhỏ, để an ủi, động viên tinh thần các bà con trở về từ vùng dịch, trong đó có người từ Hàn Quốc đang thực hiện biện pháp cách ly trong cuộc chiến chống lại sự lây lan của đại dịch Covid- 19.

SC.Thích Nữ Giới Tánh phát biểu tại buổi lễ phát động

Sư cô Thích nữ Giới Tánh bày tỏ sự ủng hộ đồng hành với chính phủ về những biện pháp đang được tiến hành như hiện nay, nhằm ngăn chặn dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe và tính mạng của nhân dân. Đặc biệt, Sư cô còn cảm ơn các y bác sĩ, sĩ quan, chiến sỹ quân đội nhân dân Việt Nam đã không quản khó khăn, vất vả và cả hiểm nguy, để kiểm tra y tế, chữa trị cho người mang bệnh, động viên, giúp đỡ, chia sẻ cơ sở vật chất, giúp người dân thuận lợi trong việc thực hiện việc cách ly... nhằm ngăn chặn dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe và tính mạng cho nhân dân.

Trang thiết bị y tế do Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam và Hội Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc tặng tại buổi phát động

Được biết, trước đó đoàn đại diện Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam và Hội Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc cũng đã đến thăm và trao tặng trang thiết bị y tế phòng chống dịch tại Trường Quân sự – Bộ Tư lệnh Thủ đô (Xuân Sơn, Sơn Tây, TP.Hà Nội) khu vực cách ly các công dân Việt Nam trở về từ vùng dịch thành phố Daegu và Gyeongbuk (Hàn Quốc).

Một số hình ảnh được ghi nhận:

PGVN tại Hàn Quốc

 
Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online