TP.HCM: Quan Âm Tu Viện sẽ thắp sáng 7 hoa sen lớn trên kênh Nhiêu Lộc kính mừng Đại lễ Phật đản PL.2563

PSO - Vào mỗi mùa Phật đản hàng năm, việc thiết trí và thắp sáng 7 hoa sen lớn trên dòng kênh Nhiêu Lộc là một trong những hoạt động chính để kính mừng Đại lễ Phật Đản của Quan Âm Tu Viện (QATV) - Quận Phú Nhuận, TP. HCM. Từ những ngày đầu tháng 3 âm lịch hàng năm, theo sự chỉ đạo của Sư cô trụ trì Thích Nữ Huệ Đức, chư Ni, Phật tử và tình nguyện viên QATV đã bắt tay vào các khâu để tạo hình, may, cắt vải, dán cánh 7 đóa sen lớn để kịp hạ thuỷ và thắp sáng kính mừng Đại lễ Phật đản. Hoạt động này đã trải qua được 6 năm, từ năm 2013 đến 2019 và cứ mỗi năm, bảy hoa sen lớn được khoác lên mình một màu sắc khác nhau từ hồng đến vàng rồi xanh, trắng. Mỗi màu sắc đều mang một chủ đề khác mang ý nghĩa và thông điệp sâu sắc như: “Sen hồng nâng gót tịnh”, “Sen vàng nâng gót ngọc”, “Sen xanh - vì một thế giới sạch và xanh”, Sen trắng- Tinh khiết như hoa sen”,…
7 hoa sen Quan Âm Tu Viện thả trên kênh Nhiêu Lộc vào mùa Phật đản của những năm trước
Hình ảnh 7 đoá sen lung linh toả sáng trên dòng kênh Nhiêu Lộc tượng trưng cho 7 bước chân, mỗi bước chân có hoa sen đỡ chân của Thái Tử Tất Đạt Đa lúc mới đản sanh và 7 bước chân sen của Đức Phật sau khi Ngài vừa thành đạo dưới gốc cây Bồ Đề, đồng thời để kêu gọi Phật tử và người dân thành phố có ý thức bảo vệ dòng kênh trong sạch, cũng là để bảo vệ môi trường sống xanh - sạch - đẹp!
Sư cô trụ trì cùng các Phật tử Quan Âm Tu Viện đang chuẩn bị 7 hoa sen cho mùa Phật đản năm nay
Năm nay, bảy hoa sen sẽ có 7 màu sắc khác nhau tượng trưng cho 7 sắc cầu vồng là biểu tượng của niềm tin và hòa bình dâng lên cúng dường Đức Thế Tôn nhân đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak PL.2563 - DL.2019 được tổ chức tại Việt Nam. Ngoài ra, 7 sắc cầu vồng còn là hình ảnh đẹp của thiên nhiên, với hy vọng nhân loại luôn thể hiện tinh thần bảo vệ môi trường vì một thế giới hòa bình và tốt đẹp.
7 hoa sen gồm 7 màu khác nhau

Đức Thường - QATV

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online