30/12/2019 22:35

TP.HCM: Ra mắt nhân sự Phân viện Nghiên cứu Phật giáo Nam tông Khmer

PSO - Chiều ngày 30/12 vừa qua, Trung ương GHPGVN đã công bố quyết định chuẩn y nhân sự Phân viện Nghiên cứu Phật giáo Nam tông Khmer và ra mắt văn phòng làm việc tại chùa Candaransi (đường Trần Quốc Thảo, Phường 14, Quận 3, TP.HCM). Chứng minh và tham dự buổi lễ có: HT.Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Thiện Pháp – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Tăng sự TƯ; HT. Đào Như – Phó Chủ tịch HĐTS, Viện trưởng Học viện PGVN tại Cần Thơ; TT.Thích Thanh Quyết – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban giáo dục Phật giáo TƯ, Viện trưởng Học viện PGVN tại Hà Nội; TT.Thích Thọ Lạc – Uỷ viên Thư ký HĐTS, Trưởng Ban văn hoá TƯ; HT. Danh Lung – Uỷ viên Thư ký HĐTS, Viện trưởng Phân viện nghiên cứu Phật giáo Khmer; TT.Thích Thanh Huân - Uỷ viên Thư ký HĐTS, Phó Văn phòng 1 T.Ư; cùng chư Tôn đức HĐTS, các Ban Viện TƯ, thành viên Phân viện nghiên cứu Phật Giáo Khmer. Phát biểu khai mạc, HT. Danh Lung nhấn mạnh, “Phân viện Nghiên cứu Phật giáo Nam tông Khmer là cơ sở nghiên cứu và ứng dụng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và trực thuộc Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam. Việc ra đời của Phân viện không chỉ là sự mong muốn của Hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer lâu nay, mà còn là sự mong muốn và chỉ đạo sát sao của Ban thường trực HĐTS, hôm nay đã trở thành hiện thực.” Theo đó, trách nhiệm của Phân viện Nghiên cứu Phật giáo Nam tông Khmer là xây dựng nhận thức mới về thế giới quan khoa học, khả năng vận dụng sáng tạo phương pháp nghiên cứu khoa học vào nghiên cứu Phật giáo Nam tông, tăng cường giải quyết những vấn đề về nhận thức, thực tiễn của xã hội người Khmer Nam Bộ,… Ngoài ra, Phân viện còn giúp đào tạo Tăng Ni, Phật tử có kiến thức cơ bản và từng bước chuyên sâu thuộc chuyên ngành Phật giáo nói chung, Phật giáo Nam tông nói riêng, trau dồi kỹ năng nghiên cứu khoa học, tìm hiểu và nhận thức sâu sắc các tư tưởng, học thuyết Phật giáo. Từ đó, góp phần đề xuất những giải pháp đối với các lĩnh vực hoạt động xã hội khác nhau, trước hết là lĩnh vực liên quan đến Phật giáo Nam tông, văn hóa, tư tưởng của người Khmer. Tại buổi lễ, TT.Thích Thọ Lạc đã công bố quyết định chuẩn y thành phần nhân sự của Phân viện Nghiên cứu Phật giáo Nam tông Khmer gồm 131 vị, HT.Danh Lung – Uỷ viên Thư ký HĐTS đảm nhiệm Viện trưởng. Đồng thời, Ban văn hoá TƯ, Ban Giáo dục Phật giáo TƯ, Ban Thông tin truyền thông TƯ, Ban Từ thiện xã hội TƯ cũng thông qua quyết định chuẩn y thành phần nhân sự của các Phân ban Phật giáo Nam tông Khmer trực thuộc. Dịp này, Hoà thượng Chủ tịch HĐTS và chư Tôn đức Ban thường trực HĐTS cũng quang lâm khai trương văn phòng làm việc của Phân viện Nghiên cứu Phật giáo Nam tông Khmer đặt tại chùa Candaransi. Tại đây, chư Tôn giáo phẩm đã tụng kinh chúc phúc cho Phân viện trong tương lai sẽ gặt hái được nhiều thành tựu tốt đẹp.
Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online