TP.HCM: TT. Thích Trí Chơn thuyết giảng chủ đề “Giữ giới là giữ tâm” tại chùa Hòa Khánh  

PSO - Sáng ngày 17/10, TT. Thích Trí Chơn - Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Văn hoá TƯ, Trưởng ban Văn hóa TP.HCM đã quang lâm thuyết giảng tại chùa Hòa Khánh (Q. Bình Thạnh, TP. HCM).

Với chủ đề “Giữ giới là giữ tâm” đến đông đảo thiện nam tín nữ thọ bát quan trai giới tại tại chùa Hòa Khánh. Trước khi thuyết giảng cho quý Phật tử, TT. Thích Trí Chơn đã hướng dẫn cho quý Phật tử ngồi thiền để tâm thanh tịnh. Thượng tọa chia sẻ: Sau khi quy y Tam bảo rồi, người Phật tử tại gia phải sống đúng theo quy luật mà Đức Phật đã chế ra để tiến bước trên đường Đạo. Quy luật ấy là Ngũ giới. Người theo Đạo Phật phải sống theo Tam quy, Ngũ giới, không thể chỉ thụ Tam quy mà không trì Ngũ giới. Người đã phát tâm quy y Tam bảo là đã bước chân lên nấc thang giải thoát, nhưng nếu không giữ năm giới là chỉ mới bước một nấc đầu rồi dừng lại, không thể tiến đến giải thoát thật sự được.

Giới luật Đức Phật chế ra thì rất nhiều, vì cần phải áp dụng cho nhiều hạng người tu hành: Tỳ-kheo, Tỳ-kheo Ni, Sa-di, Sa-di Ni, riêng đối với hàng Phật tử tại gia thì chỉ có năm giới mà thôi. Nhưng nếu giữ được năm giới ấy lợi ích cho mình và cho người không xiết kể.

Ngũ giới là năm điều răn cấm mà Phật đã chế ra, để ngăn những tưởng niệm ác, nói năng chẳng lành, hành động bất chính. Năm điều răn ấy là: Không được giết hại, không được trộm cắp, không được tà dâm, không được nói dối, không được uống rượu. Đức Phật là người thầy dẫn đường từ bi và sáng suốt: Ngài chỉ cho chúng ta con đường nào là con sáng và con đường nào là con đường nguy hiểm không nên đi.

TT. Thích Trí Chơn cũng đã ôn lại cho quý Phật tử hành giả thọ 8 giới; giới thứ 1 là không được sát hại chúng sanh, giới thứ 2 không gian tham trộm cắp, giới thứ 3 không được dâm dục, giới thứ 4 là không nói dối, giới thứ 5 là không được uống rượu, giới thứ 6 không được trang trí nước hoa hay son phấn, giới thứ 7 không được nằm giường cao tốt đẹp, rộng lớn và giới thứ 8 là không được ăn phi thời. Cho nên quý Phật tử thọ 8 giới là phát nguyện trọn vẹn 1 ngày sống phạm hạnh, người tu đúng nghĩa vâng giữ giới luật,

Cuối buổi thuyết giảng Thượng tọa mong muốn quý Phật tử đại chúng tinh tấn tu tập để thân, khẩu, ý thanh tịnh thì mỗi ngày mới tiến gần đến được quả thánh, Thượng tọa khuyến tấn quý Phật tử tiến tu và luôn lấy giới làm đầu để đạt được quả thành trong tương lai.

https://www.youtube.com/watch?v=iQ-cMyz2dB8&feature=youtu.be

Dương Tài

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online