18/05/2019 11:40

TPHCM: Phật giáo quận 11 tổ chức Đại lễ Phật đản PL. 2563- DL. 2019

PSO- Sáng ngày 18/5/2019 (14/4 Kỷ Hợi) tại văn phòng BTS Phật giáo quận 11, chùa Giác Sanh (103 Âu Cơ, phường14 quận 11) BTS GHPGVN quận đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2563 - DL.2019. Quang lâm chứng minh tham dự có Hoà thượng Thích Thiện Tánh (Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Kiểm Soát TƯ, Phó BTS kiêm Trưởng ban Pháp chế GHPGVN TP); HT. Thích Phước Trí- Chứng minh Phật giáo quận; HT. Thích Thiện Ngộ- Trưởng BTS Phật giáo quận, Trưởng ban tổ chức, TT. Thích Duy Trấn- Phó ban kiêm Trưởng Phân ban Phật tử dân tộc, Ban HDPT TƯ, Phó  BTS quận, cùng chư Tôn đức Thường trực BTS Phật giáo quận, chư tôn đức Tăng Ni Trụ trì, trú xứ trong quận đã về tham dự. Về phía chính quyền có ông Ngô Văn Luận - Bí thư quận ủy quận 11; bà Trần Thị Bích Liên- Chủ tịch UBND quận; ông Đào Thanh Long- Chủ tịch UB MTTQVN Q.11, ông Nguyễn Văn Lộc- Phó trưởng Phòng Nội vụ quận; bà Nguyễn Thị Như Thảo- Chủ tịch UBND P.14, Q.11; cùng đại diện các cấp chính quyền, ban ngành đoàn thể và quý Phật tử địa phương cùng về tham dự Đại lễ . Sau lời Khai mạc, tuyên bố lý do, các Phật tử đã thành kính dâng hoa cúng dường chư Phật. Ban tổ chức cũng được đón nhận các lẵng hoa cúng dường Phật đản của chư Tôn đức, lãnh đạo chính quyền và các Ban ngành. Trong không khí trang nghiêm, hội chúng lắng lòng nghe HT. Thích Thiện Tánh cung tuyên thông điệp Phật đản của đức Pháp Chủ Thích Phổ Tuệ:...Lịch sử 2.000 năm Phật giáo Việt Nam đã minh chứng về một nền Phật giáo nhập thế. Trong giai đoạn lịch sử Việt Nam giành được nền độc lập tự chủ vào đầu thế kỷ thứ X, trải qua các triều đại Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Phật giáo đã trở thành nền tảng tư tưởng chủ đạo trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, là bộ phận chủ yếu góp phần tạo nên bản lĩnh, bản sắc văn hóa tinh thần của dân tộc Việt Nam. Các vị Thiền sư cao tăng, đồng thời cũng là những nhà lãnh đạo kiệt xuất, nhà ngoại giao xuất sắc của thời đại, là những người có công lớn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Thời kỳ Phật giáo vàng son, cũng đồng thời là thời kỳ hưng vượng của quốc gia dân tộc... HT. Thích Thiện Ngộ tuyên đọc Diễn văn Phật đản của HT. Chủ tịch: ...Kỷ niệm ngày Vesak là cơ hội để tất cả chúng ta cùng nhau suy ngẫm và tôn vinh giá trị tư tưởng nhân văn của Phật giáo, thông qua cuộc đời của Đức Phật đã dạy cho chúng ta rằng hạnh phúc thực sự của mỗi con người không phải chỉ tìm trong vật chất, mà thay vào đó, phải đi tìm sự an lạc trong tâm hồn. Xét trên bình diện quốc gia thay vì theo đuổi tăng trưởng vô độ, không giới hạn, mà thay vào đó, là tăng trưởng sự giàu có tâm linh, an lạc, hạnh phúc và tôn trọng, bảo vệ môi trường... Ông Đào Thanh Long, đại diện chính quyền chúc mừng GHPGVN lần thứ 3 tổ chức thành công Đại lễ Phật đản Phật giáo LHQ Vesak; đồng thời chúc Tăng Ni Phật tử đón Phật đản tràn đầy niềm vui. Tiếp đến, chư Tôn đức cùng hội chúng niêm hương cử hành Nghi thức Kính mừng Khánh đản; thả bồ câu, bóng bóng...nguyện cầu mưa thuận gió hòa, nhà nhà an lạc. Sau cùng, TT. Thích Duy Trấn thay mặt Ban tổ chức phát biểu cảm tạ chư Tôn đức và cảm ơn quan khách cùng quý Phật tử.

Nhật Quý

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2567 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online