TPHCM: Trung ương GHPGVN đón tiếp phái đoàn Hội Tịnh độ tông Nhật Bản

Sáng ngày 28/11/2018, đáp lại thâm tình của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), Hội Tịnh độ tông Nhật bản đã có chuyến viếng thăm Chư tôn đức lãnh đạo GHPGVN, tại Văn phòng 2 T.Ư (Thiện viện Quảng Đức, Quận 3, TP.HCM).

Phái đoàn Hội Tịnh độ tông Nhật Bản (HTĐTNB) do HT.Yoshimizu Daichi – Nguyên hội trưởng HTĐTNB làm trưởng đoàn, đi cùng có HT Matsuoka Genryu – Trưởng ban Hoằng pháp HTĐTNB, cùng Tăng Ni và Phật tử trong Hội tháp tùng.

Tiếp đón phái đoàn có HT.Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT.Thích Thiện Pháp – Phó Chủ tịch TT HĐTS, Trưởng  ban Tăng sự T.Ư; HT.Thích Thiện Tâm – Phó Chủ tịch HĐTS, HT.Thích Tấn Đạt - Ủy Viên Thư Ký HĐTS. Phó văn phòng II T.Ư GHPGVN. Phó ban Thường trực Ban Hoằng Pháp TW; HT. Danh Lung – Ủy Viên Thư Ký HĐTS, Phó văn phòng II T.Ư GHPGVN; HT.Thích Huệ Trí – UV TT HĐTS, Trưởng ban Pháp chế T.Ư; HT.Thích Giác Liêm – UV TT HĐTS, phó TT Ban nghi lễ T.Ư.

Tại buổi gặp mặt, thay mặt HTĐTNB, HT.Yoshimizu Daichi có phát biểu. Hòa thượng bày tỏ sự biết ơn sâu sắc về thâm tình của GHPGVN đối với cá nhân Hòa thượng nói riêng và chư Tăng Ni HTĐTNB nói chung trong suốt nhiều thập niên qua. Nhân đây, Hòa thượng cũng mong GHGPVN sẽ tạo điều kiện thuận duyên để mình và quý Tăng Ni HTĐTNB được lưu lại Việt Nam nhiều lần thực hiện công tác Phật sự và hoằng pháp, tạo sự kết nối thân tình giữa 2 nền Phật giáo Việt Nam – Nhật Bản.

Tiếp lời, Hòa thượng nguyên Hội trưởng, HT.Asano Takayasu có phát biểu thêm. Hiện nay, công đồng người Việt tại Nhật Bản với hơn 300.000 người đang sinh sống và làm việc tại Nhật. Chúng tôi đã kết nối và hỗ trợ mọi người lại gần nhau để sinh hoạt và tu học trong môi trường Phật pháp. Riêng về giới trẻ Nhật, chúng rất lo ngại vì trong thời hiện đại, họ chỉ chú trọng vật chất mà quên đi giá trị tinh thần cốt lõi của Nhật Bản. Chúng tôi mong GHGPVN tạo điều cho Tăng Ni chúng tôi được về Việt Nam học hỏi cách hoằng pháp để giảng dạy cho giới trẻ đất nước chúng tôi về giá trị văn hóa tinh thần và triết lý của Đức Phật.

Đáp lời nhị vị Hòa thượng HTĐTNB, Hòa thượng Chủ tịch HĐTS có phát biểu. Trong không khí đoàn kết và hòa hợp, GHPGVN rất vui mừng khi đón tiếp phái đoàn HTĐTNB.

Hòa thượng nhấn mạnh, Phật giáo VN và NB đã có sự gắn kết lâu đời từ năm 1618. Riêng về Pháp môn Tịnh độ Việt Nam có hơn 3 triệu tín đồ tu Tịnh độ, hay còn gọi là Pháp môn Niệm Phật. Pháp môn tịnh độ Việt Nam có nguồn gốc từ chùa Phật Tích, tỉnh Bắc Ninh, do cố Trưởng lão HT. Đàm Hoằng khai sáng.

Nhân đây, GHPGVN cũng cảm ơn HTĐTNB và HT.Yoshimizu Daichi đã gắn bó và giúp đỡ cho Giáo hội trong nhiều thập niêm qua. Gần nhất là quý ngài đã hỗ trợ cho Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản có nơi sinh hoạt và tu học Phật pháp. Từ đó kết nối thâm tình của nhân dân 2 nước, và thúc đẩy mối quan hệ bền vững để cùng nhau phát triển và hội nhập.

Cuối lời, Hòa thượng Chủ tịch mong Chư tôn đức Tăng, Ni Nhật Bản sẽ tiếp tục quan tâm và giúp đỡ Tăng Ni, Phật tử Việt Nam đang sinh sống tại Nhật Bản. GHPGVN và HTĐTNB luôn thúc đẩy mối thâm tình giao ban ngày một bền vững để cùng Hoằng dương chánh Pháp, lợi lạc chúng sanh.

Đăng Huy

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online