Trà vinh: Hội Đoàn Kết Sư Sãi Yêu nước huyện Cầu Ngang trao tặng nhà Đại Đoàn kết

PSO - Vào lúc 14h00 phút, chiều ngày 12/02/2020 (nhằm ngày 19 tháng Giêng năm Canh Tý ). Hội Đoàn Kết Sư Sãi Yêu nước ( Hội ĐKSSYN ) huyện Cầu Ngang kết hợp cùng chính quyền địa phương trao tặng nhà Đại Đoàn Kết cho hộ gia đình Ông Thạch Kim, 91 tuổi, cư ngụ tại ấp Sóc Chuối, xã Hiệp Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Buổi lễ trao tặng nhà có sự hiện diện của: HT. Thạch Son - Trưởng BTS GHPGVN huyện Cầu Ngang; TT. Thạch Rây - Chủ tịch Hội ĐKSSYN huyện Cầu Ngang; ĐĐ. Thạch Sô Phol - Phó chủ tịch Thường trực Hội ĐKSSYN huyện; ĐĐ. Thạch Đa Ra - Phó chủ tịch kiêm chánh văn phòng Hội ĐKSSYN huyện; TT. Thạch Siên - Phó chủ tịch Hội ĐKSSYN huyện; ĐĐ. Kiên Sa Ry - Thư ký Hội ĐKSSYN huyện; ĐĐ. Thạch Sek Som - Trưởng ban Từ thiện Xã hội Hội ĐKSSYN huyện, cùng có các vị Thượng tọa, Đại đức Trụ trì 23 chùa trong địa bàn huyện đồng tham dự. Về phía chính quyền có sự tham dự của: Ông Nguyễn Hữu Trí - Phó chủ tịch UBMTTQVN huyện Cầu Ngang; Bà Phương Thị Thúy Hảo - Ủy viên Thường trực Mặt trận huyện; Ông Huỳnh Văn Sanh - Chủ tịch UBMTTQVN xã Hiệp Hòa huyện Cầu Ngang; Ông Thạch Sa Huy - Bí thư chi Bộ ấp Sóc Chuối, xã Hiệp Hòa, cùng đông đảo quý bà con trong địa phương đồng tham dự. Tại buổi lễ trao nhà ĐĐ. Thạch Ka Ly - Phó Thư ký Hội ĐKSSYN huyện Cầu Ngang, điều phối chương trình, giới thiệu thành phần tham dự và tuyên bố lý do. Cuộc sống kinh tế gia đình còn gặp rất nhiều khó khăn, do tuổi cao sức yếu của Ông Thạch Kim nên sinh hoạt hằng ngày còn thiếu trước hụt sau, căn nhà thì đã xuống cấp trầm trọng chỉ tạm che nắng che mưa. Với tâm nguyện có 1 căn nhà mới khang trang hơn để ổn định về mặt tinh thần mà yên tâm an cư lạc nghiệp về già cùng với con cháu. Thấu hiểu được tâm nguyện ấy, sự nhọc nhằn của gia đình, hội ĐKSSYN huyện Cầu Ngang đã nhất trí kết hợp cùng chính quyền địa phương quyết định trao 1 căn nhà Đại Đoàn Kết. Hội ĐKSSYN huyện đã hỗ trợ 50.000.000 đồng cùng 1 bộ tách trà và chính quyền địa phương 1 bộ trị giá 500 ngàn đồng và một số phần quà khác, ngoài ra còn vận động thêm được 55.000.000 triệu đồng từ phía con cháu, phần còn lại do gia đình đóng góp. Tổng kinh phí của căn nhà trị giá 146.423.000 triệu đồng. Được biết đây là căn nhà Đại Đoàn Kết thứ 3 mà Hội đã trao tặng cho các hộ gia đình gặp khó khăn về nhà ở (năm 2019 trao 2 căn và đầu năm 2020 trao 1 căn). Dịp này, ĐĐ. Thạch Đa Ra - Phó chủ tịch kiêm chánh văn phòng Hội ĐKSSYN huyện thay mặt cho gia đình đã gửi lời cảm ơn đến Hội và lãnh đạo chính quyền địa phương đã hết lòng quan tâm và tạo mọi điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ để gia đình có một ngôi nhà mới. Vì đây là điểm tựa tinh thần và tạo động lực rất lớn khi tuổi ngày một cao, để an tâm mà tiếp tục cố gắng làm ăn và hưởng già bên con cháu. Trước những nghĩa cử cao đẹp của Hội ĐKSSYN huyện, Ông Nguyễn Hữu Trí - Phó chủ tịch UBMTTQVN huyện, đã gửi lời cảm ơn và chúc sức khỏe đến Hội đã có sự quan tâm lo lắng đến đời sống sinh hoạt các gia đình gặp khó khăn về nhà ở tại địa bàn huyện trong thời gian qua, luôn chung tay cùng chính quyền địa phương để hoàn thành tốt công tác Phật sự mà Hội đã hoạch ra trong năm 2020, đặc biệt là xây dựng xã nông thôn mới tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư, không có nhà tạm, nhà dột nát. Cuối lời, ông đã gửi lời chúc sức khỏe và động viên gia đình cần phấn đấu nỗ lực nhiều hơn nữa, làm ăn vươn lên thoát nghèo để cùng chung tay góp phần xây dựng đời sống tốt đẹp hơn. TT. Thạch Rây - Chủ tịch Hội ĐKSSYN huyện Cầu Ngang, thay mặt cho Hội có đôi phát biểu. Việc hỗ trợ xây nhà Đại Đoàn Kết của Hội là để chia sẻ một phần khó khăn cùng gia đình, cùng địa phương. Bên cạnh đó, Thượng tọa đã sách tấn gia đình luôn sống tốt đời đẹp đạo, là tấm gương sáng cho con cháu vận động con cháu luôn chấp hành tốt chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Buổi trao tặng nhà đã kết thúc trong không khí vui tươi và thập phần viên mãn trong giây phút ghi hình lưu niệm. Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

CTV Pháp Trí

 
Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

TP.HCM: Phiên chợ 0 đồng tại Điểm an sinh xã hội chùa Thiền Giác

PSO - Nằm trong chuỗi hoạt động của điểm an sinh xã hội chùa Thiền Giác, sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 ÂL), Thượng tọa Thích Đạo Phước, Ủy viên HĐTS, Phó ban - Chánh Thư ký Ban Thông tin Truyền thông TƯGH, trụ trì chùa Thiền Giác (phường Phú Hữu, Tp.Thủ Đức, TP.HCM) kết hợp cùng Uỷ ban MTTQVN phường Phú Hữu tổ chức Phiên chợ 0 đồng chủ đề "Ph

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online