Trang nghiêm lớp học luật của Ni giới Phật giáo thành phố Hà Nội

Tháng 9 năm 2018, lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Luật học dành cho Ni giới thành phố lần thứ nhất đã được diễn ra tại Trung tâm văn hóa Hà Nội – phường Văn Quán – quận Hà Đông – Hà Nội.


Từ đó cho tới nay, ban tổ chức đã tiếp nhận được 355 vị đăng ký theo học và được chia làm 3 lớp. Lớp 1 tổng số là 120 học viên gồm quý Ni trưởng, Ni sư từ 23 hạ trở lên trong toàn thành phố (có 3 vị tỉnh ngoài theo học). Lớp 2 tổng số là 127 học viên, các quý Thầy từ 15 đến 22 hạ, gồm 17 quận, huyện, thị theo học (Nam Từ Liêm, Hai Bà Trưng, Ba Đình, Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Hoài Đức, Ứng Hòa, Gia Lâm, Thanh Oai, Sơn Tây, Long Biên, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Mỹ Đức, Thanh Xuân, Phúc Thọ, Hoàng Mai). Lớp 3 tổng số là 108 học viên gồm các quý thầy từ 15 đến 22 hạ gồm có 11 quận, huyện, thị theo học (Thường Tín, Ba Vì, Tây Hồ, Đông Anh, Thanh Trì, Mê Linh, Sóc Sơn, Đan Phượng, Hà Đông, Chương Mỹ, Quốc Oai). Trong đó, Lớp Luật 2 đã học xong chương trình, hai lớp còn lại dự kiến sẽ kết thúc chương trình vào giữa tháng 11. 

Giáo trình học sẽ gồm 3 bộ luật đó là Luật Tứ Phần Tỷ Khiêu Ni Sao, Luật Tứ Phần Tỷ Khiêu Ni Giới bản lược ký và quyển Giới Đàn Ni. Ban tổ chức đã cung thỉnh chư Tôn đức giảng sư gồm Thượng tọa Thích Tiến Đạt - Trụ trì chùa Đại Từ Ân giảng dạy bộ Tứ Phần Tỷ Khiêu Ni Sao và quyển Giới Đàn Ni cho lớp Luật 1, với quý Ni trưởng, Ni sư từ 23 hạ trở lên. Thượng tọa Thích Minh Tín - Trưởng Ban giáo dục Phật giáo thành phố Hà Nội giảng dạy bộ Tứ Phần Tỷ Khiêu Ni Giới bản lược ký cho lớp Luật 2, và Thượng tọa Thích Đức Thường - Trưởng Ban pháp chế GHPGVN thành phố Hà Nội giảng dạy bộ Tứ Phần Tỷ Khiêu Ni Giới bản lược ký cho lớp Luật 3.

Theo Ni trưởng Thích Đàm Thành – Ủy viên thường trực HĐTS, Phó phân ban Ni giới TW, Trưởng phân ban Ni giới GHPGVN thành phố Hà Nội, Trưởng ban điều hành cho biết việc tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức Luật học dành cho Ni giới thành phố Hà Nội chính là “nhằm chế ngự, điều phục ba nghiệp của mình để trang nghiêm pháp thân, có đủ trí lực, nhẫn nhục, từ bi để thực hiện tốt sứ mệnh “hành Như Lai sứ, tác Như Lai sự”. Đây cũng là cơ hội để Ni giới trong thành phố có thời gian cùng ngồi lại với nhau, ôn cố tri tân, sống trên tinh thần “Lục hòa cộng trụ”, cùng nhau học tập, giữ gìn giới luật, phát huy vai trò của Ni giới trong bối cảnh xã hội hiện nay, vừa phụng sự đạo pháp vừa giúp ích cho xã hội mà không bị đồng hóa. Đồng thời, cũng định hướng cho Ni trẻ phát huy sở học của mình nhưng vẫn giữ gìn tăng trưởng Giới – Định – Tuệ để nghiêm thân tiến đạo, đưa đến giải thoát, giác ngộ, song hành”.
Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được tại lớp bồi dưỡng kiến thức Luật học dành cho Ni giới thành phố Hà Nội tại chùa Mộ Lao vào chiều ngày 24/10/2020 vừa qua:
Diệu Tường
Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2567 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online