Tuyên Quang: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiên tai

PSO - Với tinh thần từ bi của người con Phật, hướng về đồng bào miền Trung đang oằn mình chống chọi với bão lũ khắc nghiệt, chiều ngày 21/10/2020 (nhằm ngày 05/9 năm Canh Tý), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang đã đến UBMTTQVN tỉnh Tuyên Quang (phường Minh Xuân, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) trao tặng 30 triệu ủng hộ đồng bào miền Trung gặp thiên tai, lũ lụt.

Phái đoàn BTS GHPGVN tỉnh có HT.Thích Gia Quang - Phó chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban TTTT TƯ, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Tuyên Quang; ĐĐ. Thích Thanh Phúc - Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Tuyên Quang cùng với quý chư Tôn đức Tăng Ni và đại diện Phật tử trong BTS tỉnh.

Tiếp đoàn có ông Nguyễn Hưng Vượng - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh cùng với các thành viên của UBMTTQVN tỉnh.

HT. Thích Gia Quang, phát biểu tại buổi gặp mặt

Tại đây, HT. Thích Gia Quang đã thay mặt đoàn cho biết: những ngày vừa qua, các cơn bão liên tiếp đổ bộ vào các tỉnh miền Trung gây ra lũ lớn làm thiệt hại nặng nề về người và tài sản của nhân dân. Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính Phủ và thông báo của Ban Thường trực HĐTS GHPGVN về việc vận động cứu trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng thiên tai lũ lụt, Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Tuyên Quang đã phát động kêu gọi Tăng Ni, Phật tử ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung đang chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt. Số tiền vận động được tuy không nhiều nhưng đó là tình cảm, sự sẻ chia của tăng ni Phật tử tỉnh Tuyên Quang đối với những mất mát, khó khăn, vất vả mà nhân dân miền Trung đang phải gánh chịu.

Ông Nguyễn Hưng Vượng, tiếp nhận số tiền ủng hộ mà Ban Trị sự GHPGVN tỉnh trao tặng

Thay mặt UBMTTQVN tỉnh, ông Nguyễn Hưng Vượng đã tiếp nhận số tiền ủng hộ mà Ban Trị sự GHPGVN tỉnh trao tặng và trân trọng cảm ơn tấm lòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh dành cho đồng bào các tỉnh miền Trung. Đây là việc làm thiết thực, góp phần động viên nhân dân các tỉnh miền Trung vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

HT. Thích Gia Quang, phát biểu kêu gọi phát động chư Tôn đức Tăng, Ni và quý Phật tử cùng hướng về miền Trung

Được biết trước đó, tại Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh - chùa An Vinh (TP. Tuyên Quang), HT. Thích Gia Quang đã có lời kêu gọi phát động chư Tôn đức Tăng, Ni và quý Phật tử cùng hướng về miền Trung thân yêu “với tinh thần tương thân tương ái, một miếng khi đói bằng một gói khi no, lá lành đùm lá rách, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp”. Cảm nhận được nỗi đau của đồng bào miền Trung, chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử trong tỉnh đã cùng quyên góp tịnh tài để ủng hộ, mong thiên tai không còn để các tỉnh miền Trung sớm ổn định lại, tái thiết lập cuộc sống mới sau lũ.

Cùng với hoạt động kêu gọi ủng hộ quyên góp, trong 3 ngày 22, 23, 24 sắp tới tại chùa An Vinh, Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Tuyên Quang sẽ tụng kinh cầu nguyện cho nhân dân các tỉnh miền Trung nhanh chóng vượt qua thiên tai, cầu nguyện cho những cán bộ, chiến sĩ hi sinh và nhân dân không may bị thiệt mạng trong đợt lũ siêu sinh cõi Tịnh.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Tin, ảnh: Thiên Thanh - Hoàng Tuấn

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online