Tuyên Quang: Khánh thành Thiền viện Trúc Lâm Chính Pháp

Nghe đọc bài:

      

PSO - Sáng ngày 17/3/2024 (nhằm ngày 08 tháng 02 năm Giáp Thìn), Ban Quản trị Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam long trọng tổ chức lễ khánh thành Thiền viện Trúc Lâm Chính Pháp tại xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

(Hoà thượng Thích Gia Quang tặng hoa chúc mừng Đại lễ)

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có: Hoà thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Thông tin truyền thông GHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các tỉnh thành.

(Chư Tôn Hoà thượng Giáo phẩm chứng minh Đại lễ)

Về phía Thiền phái Trúc Lâm có chư Tôn đức Ban Quản trị: Hoà thượng Thích Minh Nghĩa, Thượng toạ Thích Thông Hạnh, Hoà thượng Thích Thông Luận, Thượng toạ Thích Minh Đạo, Thượng toạ Thích Tâm Thuần, Ni trưởng Thích Nữ Hạnh Diệu, cùng chư Tôn đức trụ trì các thiền viện, thiền tự trong tông môn Trúc Lâm.

(Đại biểu tham dự Đại lễ)

Về phía chính quyền có ông Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ; Cục An ninh nội địa Bộ Công an. Đại biểu tỉnh Tuyên Quang có ông Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Nội vụ tỉnh, một số cơ quan ban, ngành của tỉnh và trên 10 nghìn Tăng Ni, Phật tử cả nước và nhân dân du khách thập phương.

(Đại tượng Phật lộ thiên cao 18m toạ trên hệ thống thờ tự)

Công trình Thiền viện Trúc Lâm Chính Pháp có diện tích quy hoạch trên 20 ha. Sau lễ đặt đá từ năm 2013, đến đầu năm 2019, Thiền viện mới chính thức đi vào xây dựng với 5 hạng mục chính. Hiện các hạng mục quan trọng đã được hoàn thành. Tòa Tam Bảo với tượng Phật Thích Ca Mâu Ni cầm cành hoa sen (Niêm hoa vi tiếu - Biểu tượng của Thiền Tông) cao 18m, tọa trên tòa tháp 3 tầng, mỗi tầng có chiều cao 5m.

(Khu vực thờ tự chính)

Hai bên tòa tháp là hai khu nhà chư Tăng với diện tích mỗi khu nhà 450m2, bao gồm giảng đường có diện tích 2.500m2, thiền đường, diện tích 1.500 m2, một sân lễ lộ thiên, diện tích 1.500m2. Hai bên Tòa Tam Bảo là Đông lang và Tây lang. Đây là nơi thờ Phật, chư vị tổ sư, lưu trữ kinh điển Phật giáo, tài liệu, sách về thiền phái Trúc lâm, nơi sinh hoạt của Tăng Ni, Phật tử...

(Cổng Tam Quan được xây dựng với biểu tượng chính là Huệ Quang kim tháp)

Công trình có Cổng Tuệ Quang lấy ý tưởng từ hình ảnh Tháp Tuệ Quang, nơi thờ Sơ tổ Trúc Lâm - Phật hoàng Trần Nhân Tông tại núi Yên Tử. Cổng Tuệ Quang gồm một tháp chính giữa cao 12m, tọa trên thành đá, tượng trưng cho Trường thành, cao 9m, dài 20 m, có 3 cửa ra vào. Các hạng mục còn lại như: Viện Đại Trí (nơi phục vụ giáo dục), Viện Đại Hạnh (nơi phục vụ y tế), Viện Đại Bi (nơi tổ chức các hoạt động cho thanh thiếu nhi).

 

Thiền viện Trúc Lâm Chính Pháp đi vào hoạt động sẽ là nơi đào tạo tu học cho Tăng Ni trên mọi miền Tổ quốc; thanh thiếu niên tìm về rèn luyện đạo đức; là điểm nhấn du lịch tâm linh của Tuyên Quang, góp phần quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống văn hóa Phật giáo, kết nối các di tích lịch sử, văn hóa truyền thống của địa phương cũng như của tỉnh.

 

Trong diễn văn khánh thành, Đại đức Thích Trúc Thông Phổ - Trụ trì Thiền viện khẳng định: Một ngôi Thiền viện trang nghiêm thanh tịnh, uy đức trầm hùng hiển hiện sẽ là niềm tự hào của người dân Tuyên Quang, vì đó là một môi trường đạo đức, một ngôi nhà văn hoá tâm linh, sẽ làm sống dậy những chất liệu viết nên trang sử vàng son của triều đại nhà Trần trong đương đại. Công trình hoàn thành kính dâng lên Hoà thượng Tông chủ thiền phái, đền đáp ơn khai hoá của Ngài.

(Hoà thượng Thích Gia Quang ban bố pháp nhũ tới Đại lễ)

Đạo từ tại buổi lễ, Hoà thượng Thích Gia Quang hoan hỷ trước công trình xây dựng thiền viện, tán thán công đức của ban lãnh đạo và nhắc nhở Tăng Ni, Phật tử Thiền viện tinh tấn tu hành, góp phần xiển dương chính pháp nơi mảnh đất xứ Tuyên.

(Đại tướng Phạm Văn Trà phát biểu chúc mừng Đại lễ)

Dịp này, nguyên Đại tướng Phạm Văn Trà đã tự hào ôn lại những thắng lợi vẻ vang của cha ông và sơ lược về sự đóng góp to lớn của Phật giáo Việt Nam và điển hình là tinh thần hộ quốc an dân của Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam thời nhà Trần.

(Trao tặng 21 suất quà dành cho các em sinh viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Thiền viện)

Tại lễ khánh thành, Thiền viện Trúc Lâm Chính Pháp Tuyên Quang tặng 21 suất quà cho 21 sinh viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Thiền viện, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng; tặng quà tán dương công đức các Phật tử đạo tràng và công nhân xây dựng Thiền viện Trúc lâm Chính Pháp.

(Lễ cắt băng khánh thành và thả chim bồ câu cầu nguyện thế giới hoà bình)

Sau buổi lễ hành chánh, Ban Tổ chức đã cung thỉnh chư Tôn đức giáo phẩm, Tăng Ni và khách quý đối trước Tam bảo cử hành nghi thức cắt băng khánh thành và niêm hương cầu nguyện.

(Lễ mừng khánh thọ Hoà thượng Tôn sư Thiền sư Thích Thanh Từ 101 tuổi)

Trước đó, tối 16/3 (tức ngày 08 tháng 02 AL), Thiền viện đã tổ chức buổi lễ chúc thọ Hoà thượng Tông chủ Thiền phái Trúc Lâm, tưởng niệm chư Tôn thiền đức đã viên tịch và chương trình văn nghệ, thả đèn hoa đăng và bắn pháo hoa tầm thấp.

Thiền viện Trúc Lâm Chính Pháp

Download Android Download iOS
GHPGVN được chuyển giao đăng cai Đại lễ Vesak LHQ 2025 trong lễ bế mạc Vesak 2024

PSO - Sau hai ngày diễn ra sôi nổi, Đại lễ Vesak lần thứ 19 tại Thái Lan đã bế mạc vào chiều ngày 20/05/2024. Sự kiện này đã diễn ra với nhiều hoạt động thảo luận và trao đổi về chủ đề "Con đường xây dựng niềm tin và đoàn kết phật giáo" được tổ chức tại Trường đại học Phật giáo Mahachulalongkorn và Trung tâm Hội nghị Liên Hiệp Quốc (UNCC), Thủ đô B

Long An: Kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tri ân các Anh hùng liệt sĩ và Khánh thành giai đoạn 2 Khu di tích lịch sử quốc gia đồn Long Khốt

Nhân dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), sáng 19/5/2024, tại ấp Trung Môn, xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng, (tỉnh Long An), UBND tỉnh Long An đã tổ chức lễ tri ân các anh hùng liệt sĩ và khánh thành giai đoạn 2 Đền thờ liệt sĩ, Khu di tích lịch sử quốc gia khu vực đồn Long Khốt.

TP.HCM: Chuỗi chương trình kính mừng Phật đản PL.2568 tại chùa Long Phước (quận Bình Thạnh)

PSO - Nằm trong chuỗi tuần lễ Phật đản PL.2568 với tinh thần từ bi, vị tha của người con Phật, ngày 19/5/2024 (nhằm ngày 12/4 năm Giáp Thìn), chùa Long Phước (quận Bình Thạnh, TP.HCM) đã trao tặng 1.100 phần quà đến các bệnh nhân ủa bệnh viện Thủ Đức và tổ chức chương trình tọa đàm chủ đề “Văn hóa Phật đản”.

Quảng Ngãi: Phân ban GĐPT huyện Bình Sơn công diễn đêm văn nghệ cúng dường Đại lễ Phật đản PL.2568 - DL.2024

PSO - Hòa chung không khí trang nghiêm đón chào mùa Phật đản lần thứ 2568, ngưỡng vọng tri ân và cúng dường lên Đấng Thế Tôn, tối ngày 19/5/2024 (nhằm ngày 12/4 năm Giáp Thìn), tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN huyện Bình Sơn - cChùa Sắc tứ Diệu Giác (thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) Phân ban Gia đình Phật tử huyện tổ chức công diễn

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online